Bộ Quốc phòng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng Tám

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong tháng Chín tới, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống...
Bộ Quốc phòng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tháng Tám ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức giao ban tháng Tám năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Trong tháng Tám này, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên biển và khu vực biên giới.

Công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, phòng chống dịch COVID-19, cứu hộ cứu nạn, hoạt động đối ngoại quốc phòng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai được chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm an toàn hiệu quả.

[Bộ Tổng Tham mưu trong giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc]

Hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng các Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Khóa 13.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Công tác Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Khoa học quân sự và các mặt công tác khác. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững, chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong tháng Chín tới đây, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11.

Đồng thời, chuẩn bị tốt nội dung triển khai các hội nghị đối ngoại Quốc phòng. Tập trung bảo đảm tốt Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, huấn luyện, diễn tập, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục