Bổ sung hai ngành nghề cho Tổng công ty Giấy VN

Tổng công ty Giấy Việt Nam được bổ sung hai ngành nghề gồm sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm và xuất nhập khẩu sản phẩm giấy.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 2288/TTg-ĐMMDN đồng ý bổ sung hai ngànhnghề kinh doanh cho Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO).

Hai ngành nghề được bổ sung cho tổng công ty gồm sản xuất kinh doanhvăn phòng phẩm; xuất nhập khẩu sản phẩm giấy, bột giấy, dăm mảnh, xenluylô, lâmsản, thiết bị vật tư, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm).

Trước đó, tại Quyết định số 983/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ,VINAPACO kinh doanh 4 ngành nghề chính gồm sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy,bột giấy, giấy, các sản phẩm từ giấy; khai thác chế biến gỗ, các sản phẩm từ gỗ;kinh doanh các loại nông, lâm sản, gỗ; dịch vụkhoa học công nghệ; vật tư kỹ thuật và phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống;dịch vụ vận tải hàng hóa, lâm sản và bốc xếp hàng hóa vật tư; khai hoang, trồngrừng, khai thác rừng, khoanh nuôi làm giàu rừng; nghiên cứu khoa học và côngnghệ; thực hiện các dịch vụ thông tin, đào tạo, tư vấn đầu tư, thiết kế côngnghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong các lĩnh vực nguyên liệu, phụliệu, thiết bị phụ tùng, các sản phẩm giấy, xenluylo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.