Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song Bộ Quốc phòng hai nước vẫn quyết tâm triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021...
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài Bezdetko Gennady Stepanovich, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song Bộ Quốc phòng hai nước vẫn quyết tâm triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021; qua đó góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi, điện đàm trực tuyến; đào tạo; hợp tác kỹ thuật quân sự; trao tặng một số vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19...

Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục ủng hộ, cử đoàn cấp cao tham gia Hội thao Quân sự quốc tế ArmyGames 2021 và Diễn đàn Kỹ thuật quân sự Army-2021 tại Liên bang Nga, cử 2 tàu Hải quân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh Hải quân tại Thành phố Vladivostok.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam]

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao việc hai bên đã hoàn tất thủ tục khen thưởng huân, huy chương trao tặng lãnh đạo và các cá nhân Bộ Quốc phòng hai nước; đồng thời tiếp tục thúc đẩy khả năng phối hợp xây dựng các sản phẩm thuộc “Bộ hồ sơ 70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga.”

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang Nga đang thúc đẩy khả năng trao tặng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam một số lượng vaccine để tiêm phòng cho các lực lượng quân đội làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đón trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay; khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp để phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục