Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg thúc đẩy hợp tác song phương

Phát biểu tại hội nghị, Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Beglov bày tỏ vui mừng vì hợp tác giữa Nga và Việt Nam ngày càng phát triển, dựa trên sự tôn trọng sâu sắc và tin cậy lẫn nhau.
Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg thúc đẩy hợp tác song phương ảnh 1Lễ ký bản ghi nhớ giữa Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban về Chính sách Thanh niên và Quan hệ với các Tổ chức Phi chính phủ thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 19/5, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Saint Petersburg đã tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược” nhân kỷ niệm 20 năm Việt Nam và Liên bang Nga thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2001 - 2021).

Tại hội nghị, lãnh đạo hai thành phố đã thảo luận về định hướng hợp tác trong tương lai cũng như di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác thanh niên.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước được đặt nền móng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga Xô Viết, tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô dịch và thuộc địa.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình cả về vật chất và tinh thần mà nhân dân Liên Xô đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, xây dựng nền móng cho nhiều ngành kinh tế hiện đại như thủy điện, dầu khí, công nghiệp…

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay là sự tiếp nối và kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp từ cuộc đấu tranh cách mạng của Việt Nam và Liên Xô trước đây, được phát triển qua nhiều thế hệ.

[Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga]

Năm 2001, Liên bang Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà Việt Nam thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược và trong năm 2012, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. 

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Saint Petersburg còn rất lớn bởi vì hai thành phố đều là đầu tàu phát triển năng động của mỗi nước.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển theo định hướng đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, thành phố Saint Petersburg là trung tâm kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, du lịch lớn của nước Nga.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác hiện có, hai thành phố đang nghiên cứu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm và các phương pháp điều trị ung thư; chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm giảm thất thoát nước và mô phỏng hệ thống thoát nước.

Đồng thời, hai bên đang tích cực triển khai các bước cần thiết cho việc thành lập Trung tâm Kinh tế-Du lịch-Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Beglov đã bày tỏ vui mừng vì hợp tác giữa Nga và Việt Nam ngày càng phát triển, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau và sự tôn trọng sâu sắc.

Trong đó, hai thành phố kết nghĩa Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp đáng kể vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Ông Beglov nêu rõ “Chúng tôi luôn coi trọng tình hữu nghị của chúng ta. Mỗi năm hai thành phố của chúng ta ngày càng trở nên gần gũi nhau hơn. Các lĩnh vực hợp tác mới đang xuất hiện, các mối quan hệ kinh tế ngày càng mở rộng.”

Hội nghị trực tuyến nói trên là sự tiếp nối các cuộc gặp thường niên của lãnh đạo hai thành phố nhân dịp sinh nhật 131 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Beglov, những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra không thể cản trở hai thành phố thúc đẩy hợp tác thông qua những cách thức mới.

Thống đốc Beglov khẳng định, phía Nga sẽ thúc đẩy việc thành lập Trung tâm Kinh tế-Du lịch-Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg ngay khi các biện pháp hạn chế đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về nhiều vấn đề cụ thể, trong đó lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã trao đổi (trực tuyến từ Hà Nội) về chủ đề ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt Nam-Nga. Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương trình bày tham luận về chủ đề di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác thanh niên.

Bên lề hội nghị nêu trên, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga, Phó Thống đốc Saint Petersburg Nikolay Bodarenko khẳng định sự kiện ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, ông Bodarenko nhấn mạnh đây là hoạt động đầu tiên giữa hai thành phố có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Nên trên cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Bodarenko đánh giá "Chúng tôi đã thảo luận, trao đổi ý kiến và quyết định hàng loạt vấn đề hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. Quan hệ với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Saint Petersburg.” 

Cũng theo Phó Thống đốc Saint Petersburg, mối quan hệ hợp tác có truyền thống hết sức tốt đẹp được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo hai nước, hai thành phố quan tâm thúc đẩy phát triển ngày càng tích cực hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục