Bộ trưởng Campuchia kêu gọi tăng cường sử dụng công nghệ số

Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak đã ủng hộ chủ đề các cuộc thảo luận và kêu gọi tăng cường sử dụng công nghệ số để khôi phục niềm tin giữa doanh nghiệp và các khách hàng.
Bộ trưởng Campuchia kêu gọi tăng cường sử dụng công nghệ số ảnh 1Các điểm cầu ASEAN và Ấn Độ tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia ngày 29/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak đã ủng hộ chủ đề các cuộc thảo luận và kêu gọi tăng cường sử dụng công nghệ số để khôi phục niềm tin giữa doanh nghiệp và các khách hàng.

Phát biểu trực tuyến, Bộ trưởng Pan Sorasak đã nêu rõ quan điểm của Campuchia trong việc giải quyết các rào cản thương mại và mở cửa trở lại thị trường, hai trong số những chủ đề được thảo luận chính tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52.

Cuộc họp, trong khi xem xét các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng đã tập trung thảo luận về việc mở cửa thị trường và loại bỏ các rào cản thương mại trong khu vực để nới lỏng chuỗi cung ứng.

Các bộ trưởng tham dự cuộc họp cho rằng cần ưu tiên một cơ chế cho việc thực thi Kế hoạch hành động Hà Nội về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và các chuỗi cung ứng để đối phó với sự lây lan của dịch COVID-19.

Các đại biểu tại cuộc hộp đã thông qua Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2021-2022 giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam theo đó sẽ tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, các cam kết khu vực, khuôn khổ chung cho sự phát triển của khối CLMV, phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch hồi phục hậu COVID-19.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52) được tổ chức tại Hà Nội, chiều 29/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm Ấn Độ.

Buổi tham vấn do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Đường sắt kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal chủ trì. Tại buổi tham vấn, các bộ trưởng ASEAN và Ấn Độ ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới cuộc sống của nhân dân và xã hội trong khu vực.

[ASEAN ưu tiên các các biện pháp tạo thuận lợi cho phục hồi kinh tế]

Các bộ trưởng thảo luận hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển, giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Những việc này cần được tiến hành thông qua việc mở cửa thị trường và đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực, đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết yếu như dược phẩm và lương thực.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng ghi nhận rằng theo số liệu thống kê của phía ASEAN cho năm 2019, tổng giá trị giao dịch thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ chiếm 2,7% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN; trong khi tổng số vốn FDI từ Ấn Độ vào ASEAN đạt 2.000 tỷ USD, chiếm 1,3% tổng vốn FDI vào ASEAN.

Những con số này khiến Ấn Độ trở thành nước có giao dịch thương mại lớn thứ sáu và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tám của ASEAN trong thời gian này.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng điểm lại những nỗ lực của hai bên trong quá trình phê chuẩn Hiệp định đầu tư giữa ASEAN và Ấn Độ cũng như công việc liên quan đến rà soát lại Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA).

Đặc biệt, các bộ trưởng đánh giá cao hoạt động hợp tác của Hội đồng kinh doanh ASEAN-Ấn Độ trong năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh của đại dịch COVID-19.

Các hoạt động hợp tác này đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ thương mại và đầu tư cũng như giảm bớt các tác động tiêu cực của đại dịch trong thời điểm hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục