Bộ trưởng Công Thương tham dự Diễn đàn quốc tế Tuần năng lượng Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/10, Diễn đàn quốc tế Tuần Năng lượng Nga lần thứ 5 (REW 2022) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Manezh ở thủ đô Moskva của LB Nga.
Bộ trưởng Công Thương tham dự Diễn đàn quốc tế Tuần năng lượng Nga ảnh 1Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/10, Diễn đàn quốc tế Tuần Năng lượng Nga lần thứ 5 (REW 2022) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Manezh ở thủ đô Moskva của LB Nga.

Tham dự sự kiện có bộ trưởng các nước Azerbaijan, Algeria, Hungary, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Mali, Myanmar, Belarus, Syria, Sierra Leone, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka, cùng khoảng 50 trưởng các phái đoàn ngoại giao.

Tổng cộng có hơn 3.000 đại biểu gồm những người đứng đầu và đại diện của các công ty và tổ chức năng lượng lớn nhất, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng từ khoảng 70 quốc gia trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

[Hội đàm song phương cấp Bộ trưởng Công Thương Việt Nam-Hàn Quốc]

Trong ngày 12/10, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể có chủ đề chính là “Năng lượng toàn cầu trong thế giới đa cực”.

Phó Thủ tướng Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức REW, ông Alexander Novak nêu rõ an ninh năng lượng trên thế giới hiện nay phụ thuộc vào hoạt động đáng tin cậy của các ngành nhiên liệu và năng lượng. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm ra điểm chung giữa các bên đóng vai trò to lớn trong thị trường năng lượng; thảo luận về những thách thức và các vấn đề, trao đổi quan điểm, tìm cách thỏa hiệp, mở rộng quan hệ kinh doanh và phát triển các lĩnh vực hợp tác mới. Ông khẳng định diễn đàn REW 2022 sẽ góp phần hỗ trợ tất cả những điều này.

Chương trình chính thức của REW 2022 bao gồm các phiên thảo luận, hội nghị bàn tròn và các sự kiện kinh doanh với các công ty chủ chốt trong ngành.

Trong các phiên quan trọng, các khách mời nước ngoài cùng với cộng đồng chuyên gia Nga sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển năng lượng bền vững giữa Nga và các nước châu Phi, tìm ra giải pháp cho các vấn đề quan trọng nhất là thị trường dầu khí toàn cầu có thể dự báo những gì trong tương lai gần, cũng như thảo luận về việc liên tục thành lập các hiệp hội mới trong bối cảnh những thay đổi lớn đang diễn ra trong trật tự chính trị và kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục