Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc dự Hội nghị SCO tại Ấn Độ

Theo kế hoạch, tất cả Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), ngoại trừ Pakistan, sẽ trực tiếp tham dự hội nghị tổ chức trong hai ngày 27 và 28/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc dự Hội nghị SCO tại Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Moskva (Nga) ngày 16/4/2023. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu dự kiến sẽ tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Ấn Độ đăng cai tổ chức trong hai ngày 27 và 28/4.

Theo kế hoạch, tất cả Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia thành viên SCO, ngoại trừ Pakistan, sẽ trực tiếp tham dự hội nghị. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, song ông có thể sẽ tham gia sự kiện theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, các BTQP SCO sẽ thảo luận về những vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cả mối đe dọa khủng bố và tình hình ở Afghanistan.

Tiếp sau sự kiện này tại New Delhi sẽ là Hội nghị Ngoại trưởng SCO tại bang Goa trong hai ngày 4 và 5/5.

Pakistan đã thông báo Ngoại trưởng nước này Bhutto Zardari sẽ tới Ấn Độ tham dự hội nghị.

SCO được thành lập vào năm 2001 bởi Nga, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan. Kể từ đó, SCO đã phát triển thành một trong những tổ chức quốc tế xuyên khu vực lớn nhất thế giới. Ấn Độ và Pakistan đã trở thành thành viên chính thức vào năm 2017, nâng số lượng thành viên của SCO lên thành 8 quốc gia.

[Nga: SCO không có ý định trở thành khối chính trị-quân sự]

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc có chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 16-18/4.

Bộ trưởng Lý Thượng Phúc đã có cuộc hội đàm chính thức với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Shoigu ngày 18/4, trong đó hai bên nhất trí duy trì liên lạc cấp cao chặt chẽ.

Theo hãng thông tấn TASS, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định cuộc hội đàm giúp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng và thúc đẩy thảo luận thẳng thắn về nhiều vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.

Ông Shoigu nhấn mạnh Nga và Trung Quốc đã phối hợp hành động trong việc chuẩn bị cho các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không, cũng như các cuộc diễn tập trong các khuôn khổ song phương và đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục