Nga: SCO không có ý định trở thành khối chính trị-quân sự

Đặc phái viên Tổng thống Nga Khakimov nhấn mạnh "SCO không phải là khối chính trị-quân sự và không có ý định trở thành một liên minh liên kết kinh tế, với việc thiết lập các cơ quan siêu quốc gia."
Nga: SCO không có ý định trở thành khối chính trị-quân sự ảnh 1Đại sứ lưu động, đặc phái viên Tổng thống Nga về các vấn đề SCO, ông Bakhtiyor Khakimov. (Nguồn: SCO)

Các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) không có ý định biến tổ chức này thành một khối chính trị-quân sự. Đây là tuyên bố của Đại sứ lưu động, đặc phái viên Tổng thống Nga về các vấn đề SCO, ông Bakhtiyor Khakimov, trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Trung Quốc.

Đại sứ Khakimov nhấn mạnh: "Chiến lược phát triển SCO đến năm 2025, được thông qua tại Ufa (Nga) năm 2015, nêu rõ SCO không phải là một khối chính trị-quân sự và không có ý định trở thành một liên minh liên kết kinh tế, với việc thiết lập các cơ quan siêu quốc gia. Chúng tôi chủ trương tiềm năng của mỗi nước phải được tận dụng vì lợi ích chung, có tính đến đặc thù và lợi ích của mỗi nước."

Ông Khakimov nhấn mạnh SCO hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc an ninh là không thể chia cắt và hợp tác bình đẳng, đồng thời cho biết trong những năm gần đây, ngày càng có thêm nhiều nước tuyên bố sẵn sàng hợp tác với SCO và gia nhập tổ chức.

[Nga: Sự ra đời của trật tự thế giới đa cực là tiến trình khách quan]

SCO là tổ chức quốc tế, thành lập năm 2001. Hiện các nước thành viên của tổ chức này bao gồm Nga, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Pakistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Bốn quốc gia đóng vai trò quan sát viên gồm Afghanistan, Belarus, Iran và Mông Cổ. Ngoài ra, 9 nước đối tác đối thoại gồm Azerbaijan, Armenia, Ai Cập, Campuchia, Qatar, Nepal, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka.

Tại hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 15-16/10/2022 ở Samarkand (Uzbekistan), lãnh đạo các nước đã ký bản ghi nhớ về giao ước của Iran gia nhập SCO. Hội nghị cũng khởi động tiến trình thông qua tư cách thành viên của Belarus.

Ngoài ra, hội nghị đã thông qua quyết định cấp quy chế đối tác đối thoại cho Bahrain, Kuwait, Maldives, Myanmar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.