Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi xây dựng chuỗi cung ứng với đồng minh

Theo bà Janet Yellen, việc xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định hơn là nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung chất bán dẫn, pin và các vật liệu công nghiệp chủ chốt khác.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi xây dựng chuỗi cung ứng với đồng minh ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/7 kêu gọi xây dựng các chuỗi cung ứng năng động với các đồng minh nhằm hạ nhiệt lạm phát và ngăn chặn tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Bà Yellen đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu sau khi đi thăm nhà máy sản xuất pin xe điện LG Chem ở phía Tây thủ đô Seoul của Hàn Quốc, trong bối cảnh Mỹ đang theo đuổi chiến lược "friend-shoring" (sản xuất tại các quốc gia thân thiện) nhằm đa dạng hóa các chuỗi cung ứng với các đối tác kinh tế tin cậy của nước này để làm giảm áp lực lạm phát và giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung. 

Bà Yellen nêu rõ: "Làm việc với các đồng minh và đối tác qua chiến lược friend-shiring là một yếu tố quan trọng nhằm đẩy mạnh sự phục hồi kinh tế trong khi vẫn duy trì động lực và tăng trưởng sản xuất cùng với hội nhập kinh tế."

[Trung Quốc: Việc đặt mức giá trần với dầu mỏ của Nga vô cùng khó khăn]

Theo bà Yellen, việc xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định hơn là nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung chất bán dẫn, pin và các vật liệu công nghiệp chủ chốt khác.

Trong cuộc gặp Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong vào chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng hai nước có chung nhiều giá trị và mối quan hệ kinh tế chung, đồng thời bày tỏ hy vọng thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ này.

Bà cũng có kế hoạch gặp Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục