Bộ Tư lệnh Vùng 4 tặng quà Tết ở Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định

Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm hỏi, gửi phần quà và lời chúc mừng năm mới đến gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong Vùng.

Đại tá Phạm Quang Trung - Chính ủy Lữ đoàn 957 (bìa phải) tặng quà cho các điểm trực chiến. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)
Đại tá Phạm Quang Trung - Chính ủy Lữ đoàn 957 (bìa phải) tặng quà cho các điểm trực chiến. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Từ ngày 23-31/1, trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị đóng quân; thăm hỏi, động viên thương binh, thân nhân liệt sỹ, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng, Trưởng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ, gửi phần quà và lời chúc mừng năm mới đến gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác trong Vùng.

Đến thăm hỏi gia đình Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình đến thăm nói riêng, những Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, thế hệ đi trước nói chung đã hy sinh, chiến đấu anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng thời, mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để con cháu noi theo.

Tại Bình Định, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Lữ đoàn 682, Trạm Rada 560, Trung đoàn 451; thăm hỏi, động viên, trao quà cho gia đình Trung úy Nguyễn Đình An, Tiểu đoàn 458, gửi lời chúc gia đình vượt qua khó khăn, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Sáng 31/1, tại các đảo Bình Ba, Bình Hưng, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm hỏi, động viên, nắm tình hình tư tưởng, các mặt công tác tại Trạm Rada 570, Trung đoàn 451, Trạm Quan sát tổng hợp Hòn Chút, Tiểu đoàn 458.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ trong quán triệt, triển khai công tác canh trực, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ, lực lượng, phương tiện canh trực; quan sát, nắm chắc, quản lý tốt phạm vi được phân công, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử trí tốt không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đặc biệt trên hướng biển.

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng gặp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong Vùng.

Phó Chính ủy Vùng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cống hiến, hy sinh của thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Đại tá Nguyễn Hữu Minh tặng 20 phần quà cho các đối tượng chính sách, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại các đài tưởng niệm; tu bổ, viếng nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố Cam Ranh như Đài tưởng niệm Bác Hồ, Đài Tưởng niệm Việt-Xô, Đài tưởng niệm Liệt sỹ tù chính trị bán đảo Cam Ranh, Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cam Ranh, Nghĩa trang Dốc Sạn...

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thăm hỏi và tặng 28 suất quà cho đối tượng là thương binh, gia đình liệt sỹ, quân nhân bệnh hiểm nghèo; 71 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 111 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình, đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân, gia đình quân nhân khó khăn trong đơn vị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục