Bộ Y tế: Có thể xuất hiện tiếp các biến chủng mới nguy hiểm hơn

Bộ Y tế xác định có thể xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn, nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu, kể cả tại các quốc gia đã đạt độ bao phủ tiêm chủng vaccine cao.

Trên thế giới, dự báo dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có khả năng kiểm soát trong năm 2021.

Bộ Y tế xác định có thể xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn, nguy cơ bùng phát dịch là hiện hữu, kể cả tại các quốc gia đã đạt độ bao phủ tiêm chủng vaccine cao.

Hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 như Delta, Delta Plus đã xuất hiện tại nhiều quốc gia với khả năng lây lan nhanh, là nguyên nhân của các làn sóng lây nhiễm mới.

(Vnews/TTXVN)