Bộ Y tế làm việc về phòng chống dịch tại "điểm nóng" Quảng Nam

Bộ thành lập bộ phận thường trực đặc biệt tại khu vực miền Trung, có toàn quyền quyết định vấn đề liên quan đến nhân lực, nguồn lực và vật lực của ngành y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.
Bộ Y tế làm việc về phòng chống dịch tại "điểm nóng" Quảng Nam ảnh 1Phun hóa chất khử trùng trên các tuyến phố trọng điểm ở phố cổ Hội An. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 3/8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 25/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 34 ca mắc COVID-19.

Hiện, ngành y tế Quảng Nam đã khẩn trương triển khai phong tỏa cách ly tại các khu vực xuất hiện những ca nhiễm mới, đồng thời, tiến hành khoanh vùng, truy vết những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, Bộ Y tế đã phối hợp với các chuyên gia thành lập các nhóm về điều trị, điều tra giám sát dịch, xét nghiệm… để bắt tay vào việc phòng, chống dịch bệnh tại khu vực miền Trung, trong đó có "điểm nóng" Quảng Nam.

Bộ cũng đã thành lập bộ phận thường trực đặc biệt tại khu vực miền Trung, có toàn quyền quyết định vấn đề liên quan đến nhân lực, nguồn lực và vật lực của ngành y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

[Bộ Y tế khẩn cấp điều thêm chuyên gia tới Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam]

Do tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng gần gũi cả về không gian và địa lý nên việc lưu thông qua lại giữa người dân ở hai địa phương diễn thường xuyên và liên tục.

Do đó, khi thành phố Đà Nẵng có ca dương tính đầu tiên thì tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc (các vùng giáp ranh với thành phố Đà Nẵng) đã triển khai nhiều phương án cấp thiết như: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại những địa phương xuất hiện ổ dịch; phong tỏa cách ly những nơi xuất hiện ca nhiễm phức tạp; tập trung triển khai truy vết, khoanh vùng để dập dịch...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân kiến nghị, Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam về máy xét nghiệm để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, cũng như hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm; đồng thời, điều động thêm chuyên gia hàng đầu về dịch tễ đến Quảng Nam để tăng cường năng lực cho bệnh viện trên địa bàn, bảo đảm thu dung, quản lý, điều trị COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia; hỗ trợ đội phun hóa chất tự động diện rộng đối với những nơi đã phong tỏa có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Hiện tại, tỉnh Quảng Nam có 3 bệnh viện đang điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đó là: Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam (điều trị 10 ca), Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (điều trị 16 ca) và Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam ( điều trị 1 ca).

Do đó, tỉnh Quảng Nam quyết định cho phép Bệnh viện đa khoa Khu vực Miền núi phía bắc Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng về điều trị nhằm chung tay với thành phố Đà Nẵng, đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) như một bệnh viện dã chiến,làm nơi chuyên điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn.

Các bệnh viện khác trên địa bàn sẽ tiếp nhận các bệnh nhân từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị nhằm giải tỏa áp lực cho bệnh viện này.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thu dung, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục