Boeing: Thế giới cần thêm 43.000 máy bay mới trong 20 năm tới

Giám đốc điều hành hãng sản xuất máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ cho rằng trong hai thập kỷ tới, thế giới cần sản xuất 43.000 máy bay mới để đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh.
Boeing: Thế giới cần thêm 43.000 máy bay mới trong 20 năm tới ảnh 1(Nguồn: The Business Journals)

Giám đốc điều hành hãng sản xuất máy bay khổng lồ Boeing của Mỹ ngày 15/7 cho rằng trong hai thập kỷ tới, thế giới cần sản xuất 43.000 máy bay mới để đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh.

Phát biểu với các phóng viên tại London khi đến Anh tham dự Triển lãm hàng không Farnborough khai mạc ngày 16/7, Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenberg nói: “Chúng tôi tiếp tục thấy thị trường hàng không vũ trụ phát triển rất mạnh. Chúng tôi đã nâng dự báo của mình trong 20 năm tới. Chúng tôi cho rằng thế giới sẽ cần khoảng 43.000 máy bay thương mại mới."

Ông Muilenberg nói thêm rằng trong 10 năm tới, thị trường hàng không sẽ đạt mức 8.100 tỷ USD, bao gồm cả máy bay thương mại, quân sự và dịch vụ.

[Airbus tìm cách ''cứu'' thương vụ bán máy bay cho Trung Quốc]

Tuần trước, đối thủ của Boeing là Airbus cũng đưa ra dự báo, trong vòng 20 năm tới, đội máy bay chở khách của thế giới sẽ tăng lên gấp đôi, đạt mức 48 nghìn chiếc, do nhu cầu tăng mạnh của các nền kinh tế mới nổi và của các hãng hàng không giá rẻ.

Về máy bay mới, Airbus cho rằng từ nay đến năm 2037, thế giới cần thêm 37.400 chiếc với tổng giá trị 5.800 tỷ USD.

Tại triển lãm hàng không Farnborough, Airbus và Boeing sẽ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với nhau để giành các hợp đồng mua bán máy bay béo bở trị giá nhiều tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.