Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đảng NDCM Lào

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đảng NDCM Lào.
Sáng 25/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu khai giảng, giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, qua chương trình học, các học viên nghiên cứu các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cơ sở vận dụng sáng tạo vào tình hình cụ thể của từng ngành, từng địa phương của Lào, đảm bảo từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng đất nước Lào phồn vinh, giàu mạnh.

Trong 3 tháng học tập, các học viên sẽ được bổ sung, cập nhật kiến thức mới, kinh nghiệm nghiệp vụ công tác đối ngoại, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị các cấp.

Các học viên sẽ được nghiên cứu một số báo cáo chuyên đề và đi nghiên cứu thực tế tại một số địa phương của Việt Nam. Qua các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, lớp học sẽ góp thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ hai nước, tăng cường mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam Ukhăm Sẻngkhẹo Visay cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quan tâm giúp đỡ Lào trong công tác đào tạo cán bộ và đánh giá cao hiệu quả hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ mà Việt Nam đã dành cho Lào trong những năm qua.

Phó Đại sứ Ukhăm Sẻngkhẹo Visay cho rằng, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 và Lào đảm nhiệm vai trò chủ nhà ASEM 2012, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ đối ngoại cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là một việc làm thiết thực, rất có ý nghĩa, góp phần tích cực vun đắp mối tình hữu nghị Việt Nam-Lào đời đời bền vững./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục