"Cá chết trắng sông Vàm Cỏ một phần là do... dân"

Theo Sở Tài nguyên-Môi trường Tây Ninh, cá chết hàng loạt ở sông Vàm Cỏ ngoài nguyên dân do thời tiết, môi trường, còn do người dân.
Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh đã phối hợp với các ngànhchức năng để tìm nguyên nhân sự việc cá chết nổi trắng sông Vàm Cỏ tại khu vực tỉnh này diễn ratrong tháng 4 và tháng 5.

Sau khi khảo sát và xét nghiệm mẫu nước trên sông Vàm Cỏ, mới đây, Sở đã đưa ra kết luận cá chết do thời tiết, môi trường thay đổi vàdo... người dân.

Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh đã không phát hiện cơ sở nào xả nước thải xuốngsông. Mẫu nước sông phân tích cũng cho kết quả hầu hết các chỉ tiêu “trong tiêuchuẩn cho phép,” trừ chỉ tiêu BOD (nhu cầu oxy hóa sinh học) vượt quá quy chuẩncho phép ba lần và chỉ tiêu COD (nhu cầu oxy hóa hóa học) vượt quy chuẩn hai lần.

Về nguyên nhân cá chết, Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh nhận định có thể do nhiềunguyên nhân như thời tiết thay đổi đột ngột khiến các loài cá nhạy cảm với môitrường không thích nghi được; mật độ lục bình trên sông nhiều nên nồng độ oxyhòa tan trong nước giảm dẫn đến cá thiếu oxy mà chết; nước mưa rửa trôi dư lượngthuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng gây ô nhiễm nguồn nước; do các hộ khai thác, đánh bắt cá trên sôngdùng thuốc để đánh cá; cá nuôi trong bè của các hộ dân mang mầm bệnh rồi lây lantheo dòng nước ra ngoài khiến cá sông chết...

Tuy nhiên, trên thực tế các hộ dân đều khẳng định, dòng sông bị ô nhiễm nặng làdo các nhà máy xả nước thải ra môi trường, mùi hôi nồng nặc bốc lên từ sông làmùi củ sắn.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, các khu vực cá chết gồm cầu GòChai (xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành), cầu Gò Dầu (thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu), khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành... là những nơi cómật độ lục bình thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, lục bình không phủ kínmặt sông.

Trong khi đó, khi xảy ra hiện tượng cá chết là cuối mùa vụ nên chorằng dư lượng thuốc trừ sâu gây chết cá là khó thuyết phục.

Sự việc cá chết trắng sông đã diễn ra trong hơn hai năm nay nhưng đến nay các cơquan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác làm cho người dânnuôi cá bè, sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông rất hoang mang, lo lắng.

Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ môi trường, số lượng cá bè chết từ ngày 7/4đến 14/4 là hơn 144.500 con các loại. Nhưng đây chỉ là con số rất nhỏ trong mộtđợt cá chết (từ đầu năm 2010 đến nay đã xảy ra bốn đợt cá chết trắng sông Vàm Cỏ)./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.