Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Cà Mau báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của địaphương năm 2010, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2011, đại diện mộtsố Bộ, ngành Trung ương tham gia ý kiến, làm rõ thêm những mặt thuận lợi, khókhăn của Cà Mau trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Nguyên Sinh Hùng biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh CàMau đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn để có bước tăng trưởng khá, riêng ngànhthủy sản luôn đứng hàng đầu cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 1.000USD, thu ngân sách gần 2.000 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện,xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xãhội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăngcường, tạo sự đồng thuận xã hội.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyếtĐại hội Đảng toàn quốc lần thức XI, tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hộiđồng nhân dân các cấp. Thời điểm có nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiềuthách thức, trong đó đáng chú ý là tình hình thế giới diễn biến phức tạp ảnhhưởng đến kinh tế toàn cầu, trong đó tác động đến cả tình hình kinh tế Việt Nam.
Nghị Quyết 11 của Chính phủ nêu rõ, nhiệm vụ ưu tiên trước mắt hiện nay là kềmchế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnhCà Mau sớm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ. Trong phát triểnkinh tế, địa phương nên chọn khâu đột phá để đẩy mạnh sản xuất phát triển toàndiện, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất làđối tượng chính sách, chủ động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu trêntinh thần cao nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2011 nhưĐảng bộ đã đề ra./.