Các công ty bất động sản Hong Kong hiến đất hỗ trợ chống COVID-19

Nhiều công ty bất động sản tại Hong Kong đã cam kết cung cấp đất cho chính quyền xây dựng các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly và điều trị tạm thời cho các bệnh nhân COVID-19.
Các công ty bất động sản Hong Kong hiến đất hỗ trợ chống COVID-19 ảnh 1Người dân đợi xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 22/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công ty bất động sản lớn ở khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đề nghị được cung cấp đất và bất động sản thương mại để hỗ trợ chính quyền lập các khu điều trị và cách ly nhằm ngăn chặn sự bùng phát dịch COVID-19.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/2, công ty bất động sản Sun Hung Kai cho biết công ty này sẽ cung cấp 2 mảnh đất ở khu vực New Territories để chính quyền đặc khu sử dụng làm cơ sở cách ly và điều trị tạm thời cho các bệnh nhân COVID-19.

Một trong hai địa điểm được đồng sở hữu bởi công ty Henderson Land Development.

[Dịch COVID-19: Hong Kong xét nghiệm bắt buộc cho người dân]

Công ty Sun Hung Kai cũng đang thảo luận về việc thành lập các trung tâm tiêm chủng tại 3 trong số các văn phòng và trung tâm mua sắm trên khắp Hong Kong.

Tuần trước, các công ty bất động sản bao gồm Henderson Land Development và New World Development đã cam kết giúp đỡ bằng cách cung cấp đất cho chính quyền xây dựng các bệnh viện dã chiến.

Trong cuộc họp báo ngày 22/2, Trưởng Đặc khu này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã cảm ơn những nỗ lực của các công ty bất động sản hỗ trợ chính quyền, đồng thời kêu gọi các công ty này giảm giá cho thuê bất động sản.

Cùng ngày, các cơ quan y tế Hong Kong đã ghi nhận thành phố này có thêm 6.211 ca mắc mới COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục