Dịch COVID-19: Hong Kong xét nghiệm bắt buộc cho người dân

Trong tháng 3 tới, toàn bộ 7,4 triệu người dân tại Hong Kong sẽ phải trải qua 3 vòng xét nghiệm bắt buộc. Tuy nhiên, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong chưa thông báo thời điểm bắt đầu.
Dịch COVID-19: Hong Kong xét nghiệm bắt buộc cho người dân ảnh 1 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 7/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/2, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết người dân vùng lãnh thổ này phải trải qua 3 vòng xét nghiệm bắt buộc trong bối cảnh nơi đây ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gia tăng với hàng nghìn ca mỗi ngày trong khi các bệnh viện và khu cách ly chật kín chỗ.

Theo quy định mới, trong tháng 3 tới, toàn bộ 7,4 triệu người dân tại Hong Kong sẽ phải trải qua 3 vòng xét nghiệm bắt buộc. Tuy nhiên, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chưa thông báo thời điểm bắt đầu thực hiện quy định

[Hàn Quốc tiêm vắcxin COVID-19 miễn phí cho người nước ngoài]

Các cuộc xét nghiệm sẽ được thực hiện trong vài ngày và trong khoảng thời gian giữa các đợt xét nghiệm, người dân hằng ngày cũng vẫn phải thực hiện nhiều xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo những ai không xét nghiệm sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý.

Ngoài ra, các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh như phòng tập thể dục, quán bar, thẩm mỹ viện sẽ vẫn phải đóng cửa cho đến cuối tháng 4 trong khi các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm các trung tâm xét nghiệm.

Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong vẫn cấm các chuyến bay đến từ 9 nước, trong đó có Anh và Mỹ.

Người đứng đầu chính quyền Hong Kong khẳng định vùng lãnh thổ này sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cách ly toàn bộ bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có cả các bệnh nhân không triệu chứng, tại những cơ sở cách ly tạm thời đang được xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục