Nam Phi điều chỉnh chính sách tiêm vaccine theo bằng chứng khoa học

Nam Phi quyết định giảm khoảng thời gian giữa liều đầu tiên và liều thứ hai của vaccine Pfizer/BioNTech từ 42 ngày xuống còn 21 ngày nhằm nâng cao khả năng hấp thu vaccine.
Nam Phi điều chỉnh chính sách tiêm vaccine theo bằng chứng khoa học ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thông cáo báo chí ngày 21/2 của Bộ Y tế Nam Phi cho biết chính phủ nước này đã quyết định điều chỉnh chính sách tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân dựa trên các bằng chứng khoa học nhằm nâng cao khả năng hấp thu vaccine ngừa COVID-19 và tăng số người được tiêm mũi tăng cường.

Những nội dung chính bao gồm giảm khoảng thời gian giữa liều đầu tiên và liều thứ hai của hãng Pfizer/BioNTech từ 42 ngày xuống còn 21 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/2 tới.

Tất cả những người được tiêm chủng đủ hai liều vaccine Pfizer/BioNTech sẽ đủ điều kiện tiêm liều tăng cường khi đạt 90 ngày (hoặc 3 tháng) sau liều thứ hai thay vì khoảng thời gian 180 ngày (hoặc 6 tháng) như quy định trước đó.

[Nam Phi sản xuất vaccine COVID-19 sử dụng các thông số của Moderna]

Tất cả những người trên 18 tuổi (công dân Nam Phi và người nước ngoài ở sở tại) đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson loại một liều duy nhất sẽ đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại của cùng loại vaccine hoặc một liều nhắc lại vaccine của hãng Pfizer/BioNTech sau 60 ngày (tức 2 tháng).

Quy định này có hiệu lực từ ngày 21/2.

Bộ Y tế Nam Phi cũng cho biết từ ngày 23/2 tới, những người trên 18 tuổi đã tiêm hai liều vaccine của hãng Pfizer/BioNTech sẽ đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại của cùng loại vaccine này hoặc liều nhắc lại bằng vaccine của Johnson & Johnson sau ít nhất 90 ngày (3 tháng) kể từ liều thứ hai.

Theo bộ trên, việc tiêm kết hợp các loại vaccine của hãng Pfizer/BioNTech và Johnson & Johnson được gọi là liều tăng cường khác loại, có nghĩa là liều tăng cường của một loại vaccine khác với vaccine đã được sử dụng như liều chính.

Quyết định về việc sử dụng loại vaccine nào để tiêm nhắc lại dựa trên sự sẵn có của vaccine. Do đó, nếu cả hai loại vaccine đều có sẵn tại địa điểm tiêm chủng, thì việc tiêm mũi tăng cường tương đồng nên được ưu tiên, trừ khi người được tiêm chủng yêu cầu nhận một liều tăng cường khác loại, hoặc có tiền sử gặp các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng.

Bộ Y tế Nam Phi đang cập nhật Hệ thống Dữ liệu vaccine điện tử (EVDS) để cho phép những người đã tiêm chủng liều chính ở ngoài Nam Phi, nhưng đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường, sẽ được đăng ký trên hệ thống để nhận liều tăng cường trong thời gian cư trú ở Đất nước Cầu vồng.

Bộ này đồng thời khẳng định vaccine ngừa COVID-19 vẫn là vũ khí hiệu quả nhất chống lại đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục