Các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Ngày bầu cử

Cao Bằng, Quảng Nam triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch kích động gây chia rẽ nhân dân, xuyên tạc về cuộc bầu cử.
Các pano, bục biểu trưng tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Các pano, bục biểu trưng tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng Công an trong thời điểm hiện nay.

Vì thế, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch kích động gây chia rẽ nhân dân, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Xóm Lũng Phầy, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, có 50 hộ dân, với hơn 200 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Người dân nơi đây luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực tế cho thấy, ở một số nơi, nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để thực hiện các mưu đồ, ý định xấu nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Do đó, Công an xã Hồng Việt đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp bầu cử trên địa bàn xã nói chung và xóm Lũng Phầy nói riêng.

Đại úy Nông Đức Thọ, Trưởng Công an xã Hồng Việt cho biết, Công an xã đã tăng cường thông tin về cuộc bầu cử, đẩy mạnh và phát huy vai trò của lực lượng công an viên trong việc phát hiện, ngăn chặn đối tượng lạ có ý đồ xấu xuất hiện tại địa bàn.

Đối với xóm Lũng Phầy, Công an xã tăng cường nắm bắt tâm tư của đồng bào, nhắc nhở công an viên phụ trách xóm nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn đối tượng lạ, báo cáo tình hình khi có sự việc xảy ra để có phương án xử lý kịp thời.

Huyện Bảo Lâm cách thành phố Cao Bằng hơn 150km. Đây là địa bàn tiềm ẩn một số nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trung tá Phương Hải Truyền, Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ, bám sát mốc thời gian bầu cử, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời xử lý những công việc phức tạp.

Các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Ngày bầu cử ảnh 1Công an xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng kiểm tra nơi niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đến nay, cấp ủy, chính quyền đã triển khai các công việc phục vụ cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Công an huyện chưa phát hiện hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Từ nay đến ngày 23/5, Công an huyện Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện sớm, từ xa mọi âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, kịp thời ngăn chặn, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức bầu cử.

Tại địa bàn trọng điểm, Công an huyện Bảo Lâm chủ động trấn áp các loại tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, không để đối tượng hình sự, ma túy, gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Theo Thượng tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đến nay, lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo Công an các huyện chủ động tham mưu cho Ủy ban bầu cử các cấp về vị trí niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri tại nơi có hệ thống camera an ninh (của hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp…) quan sát 24/24 giờ, có khả năng lưu trữ dữ liệu, trích xuất khi có yêu cầu.

Trường hợp các khu vực không có camera an ninh sẽ có phương án quản lý, bảo vệ để kịp thời phát hiện hành vi phá hoại danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên...

Ngoài ra, các lực lượng tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm khác, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.

Qua nắm địa bàn, cơ bản cử tri Cao Bằng rất đồng tình, ủng hộ cuộc bầu cử, chấp hành nghiêm pháp luật. Lực lượng Công an các địa phương thường xuyên nắm tình hình địa bàn nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động dự kiến 25 tình huống và phương án xử lý nhằm đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Đối với điểm bỏ phiếu có phức tạp về an ninh trật tự, Công an tỉnh sẽ phân công cán bộ, chiến sỹ tăng cường bám sát địa bàn; chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát, chủ động xử lý, không để xảy ra tình huống đột xuất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong ngày cử tri đi bầu cử.

[Trên 69 triệu cử tri trên cả nước sẽ thực hiện quyền bầu cử]

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, đến nay, các công việc chuẩn bị cho Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn tất.

Khắp các tuyến đường ở khu dân cư trong tỉnh rực màu cờ Tổ quốc, tiếng loa liên tục phát đi thông tin tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên, đồng thời yêu cầu người dân tập trung phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho Ngày hội lớn - Ngày cử tri đi bầu cử.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, qua hai đợt kiểm tra, giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trong tỉnh cho thấy, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Bầu cử từ cấp huyện đến cơ sở đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đúng trình tự, đảm bảo tiến độ về thời gian theo luật định.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện xuyên suốt, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai thường xuyên.

Các địa phương đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Ngày bầu cử ảnh 2Cử tri xã biên giới La Êê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xem danh sách cử tri. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác trang trí, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên, nội quy, quy chế phòng bỏ phiếu…thực hiện đúng quy định, bố trí ở nơi thuận lợi để cử tri tiện theo dõi.

Các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự phấn khởi trước và trong Ngày Bầu cử 23/5.

Đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch về công tác y tế phục vụ bầu cử. Trong đó, ngành hướng dẫn người dân tập trung thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K; đồng thời triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Theo ông Mai Văn Mười, ngành Y tế bố trí cán bộ y tế ở tất cả các điểm bỏ phiếu để kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở cử tri sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào khu vực bỏ phiếu, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho hay, qua hai đợt kiểm tra, rà soát theo kế hoạch cũng như kiểm tra đột xuất ở một số khu vực bỏ phiếu có thể đánh giá, công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban Bầu cử cấp huyện, xã được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng.

Từ kết quả tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã vùng biên huyện Nam Giang, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho Ngày Bầu cử sắp tới.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để cùng rút kinh nghiệm, thống nhất chỉ đạo chung trong Ngày Bầu cử 23/5. Cụ thể như các khâu tuyên truyền, kiểm tra thẻ cử tri, lối đi vào-đi ra, giãn cách phòng, chống dịch COVID-19…

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để người dân hiểu rõ hơn về tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử cũng như chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Bên cạnh đó, rà soát lại các công việc chuẩn bị, nhất là cơ sở vật chất ở khu vực bỏ phiếu nhằm tạo thuận lợi nhất cho cử tri đến bỏ phiếu.

Tại những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh, Ủy ban Bầu cử các cấp sẽ phân ra từng tổ đi bầu cử cho phù hợp với thời gian, chấp hành đúng quy định về giãn cách...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tin rằng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, địa phương sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục