Các địa phương hoàn tất việc chuẩn bị năm học mới

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị năm học mới đã được các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tích cực hoàn tất.

Ngày 31/8, tại cuộc họp về công tác chuẩn bị năm học mới, Thứ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết công tác chuẩn bị năm học mới đã được cácđơn vị chức năng, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tích cực hoàn tất.

Sách giáo khoa đã được phát hành đầy đủ, kịp thời đến các địa phương ngay trongdịp Hè 2011.

Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nhiều biện pháp để hỗ trợhọc sinh khó khăn trong việc đảm bảo sách giáo khoa, tổ chức mua bán, quyên góptặng sách giáo khoa cũ; tặng sách giáo khoa, vở viết cho học sinh con thươngbinh, liệt sỹ...

Trong dịp Hè này, 100% các sở giáo dục và đào tạo hoàn thành chương trình bồidưỡng hè, các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác chủ nhiệm, nănglực quản lý cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp.

Bộ cũng tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương nhưcông tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đề án kiên cố hóa trường lớpvà nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012...

Trong năm học mới 2011-2012, ngành giáo dục sẽ tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm lànâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục đổi mới công tácquản lý; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; pháttriển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Về vấn đề lạm thu trong một số cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biếttrong năm 2011-2012, Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, quản lý và sửdụng các khoản thu ở các cơ sở giáo dục-đào tạo công lập.

Các đơn vị sẽ không được phép tự quy định các khoản thu, chi dưới bất kỳ hìnhthức nào.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạocác cơ quan quản lý giáo dục địa phương tăng cường công tác quản lý thu chi,chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục; tăngcường công tác kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, đồng thời xử lýnghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trước việc một số trường đại học, cao đẳng bắt sinh viên đóng "học phí" và cả"kinh phí học tập," Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳngđịnh sinh viên chỉ phải đóng học phí và khoản học phí này chỉ là một phần để hỗtrợ hoạt động giáo dục, không phải toàn bộ chi phí cho hoạt động giáo dục. Khoảnhọc phí này cũng không được dùng để chi tiền thưởng cho giáo viên, nhân viên củatrường.

Về giảm tải chương trình, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn cho biếtBộ sẽ tập trung rà soát chương trình, sách giáo khoa nhằm điều chỉnh nội dungdạy học theo hướng giảm tải và sẽ hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiệnngay từ năm học này.

Tuy nhiên, Bộ chỉ đưa ra khung với những hướng dẫn cụ thể, dễ nghiên cứu và thựchiện, từ đó các Sở và các trường sẽ cụ thể hóa từng nội dung. Việc giảm tảichương trình không phải giải pháp để giải quyết việc "dạy thêm, học thêm" vì đâylà giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, thay đổi cách học từ "lĩnh hội kiếnthức" sang "vận dụng kiến thức." Học sinh và giáo viên hoàn toàn có thể tận dụngsách giáo khoa cũ trong khi thực hiện giảm tải chương trình học, không cần muasách mới.

Các trường đại học, cao đẳng đang nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 và dư luậnrất quan tâm về chất lượng tuyển sinh khi một số trường có điểm xét tuyển thấpdo được phép sử dụng điều 33 Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Các thísinh chỉ cần 8 điểm đã đỗ đại học và 5 điểm đã đỗ cao đẳng, Phó Vụ trưởng VụGiáo dục Đại học Ngô Kim Khôi khẳng định Quy chế 33 là ưu tiên đặc biệt cho họcsinh dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại các vùng khó khăn, vùng sâuvùng xa.

Bản thân các trường được phép áp dụng Quy chế 33 cũng là các trường đại họcvùng, các ngành khó tuyển; không áp dụng Quy chế 33 cho học sinh phổ thông bìnhthường, các trường vùng thuận lợi. Do vậy, điểm tuyển thấp đối với đối tượng thísinh này hoàn toàn hợp lý./.

Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục