Chủ trì buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái chobiết các cơ quan báo chí rất quan tâm và có trách nhiệm trước những vấn đềnóng, bức xúc trên địa bàn Hà Nội liên quan đến vấn đề giao thông đô thị, môitrường, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, y tế, giáo dụcvà nhiều vấn đề khác. Nhiều đề xuất, kiến nghị hợp lý của báo chí về những vấnđề dân sinh bức xúc của Thủ đô đã được cơ quan chức năng tiếp thu giải quyếtnghiêm túc.
Trân trọng cảm ơn và khẳng định những đóng góp và ảnh hưởng của báo chíđối với công tác xây dựng và phát triển Thủ đô nhiều năm qua, Phó Bí thư Thànhủy Hà Nội khẳng định cấp ủy, chính quyền Hà Nội luôn duy trì và đã có nhiềuhoạt động phối hợp tốt với cơ quan báo chí.
Lãnh đạo thành phố luôn đánh giá cao vai trò của báo chí trong quá trìnhphát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, quan tâm tạo thuận lợi để báo chí pháthuy giá trị của mình; duy trì đều đặn các cuộc thông tin báo chí hàng tuần nhằmđịnh hướng thông tin về các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố. Qua đó,chất lượng thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố trên báo chíđược nâng cao.
Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều khối lượng côngviệc lớn, yêu cầu chất lượng cao. Để thực hiện những nhiệm vụ trên, bên cạnh sựquyết tâm chủ động của các ngành, các cấp, thành phố mong muốn tiếp tục nhận đượcsự đồng thuận, cổ vũ và những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí.
Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2012),ngày 19/6, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Trung ươngĐảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừngcán bộ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố, gồm cơ quan đại diện Thông tấnxã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trực Báo Nhân dân, Trungtâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phốHồ Chí Minh.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn ThịThu Hà gửi lời chúc mừng đến toàn thể phóng viên, biên tập viên các cơ quan báochí lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những đóng góp của báochí trong việc tích cực đưa tin, bài phản ánh đời sống, kinh tế, xã hội, giáodục, y tế, văn hóa… của thành phố nhằm chuyển tải thông tin chính xác, kịp thờiđến với người dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung củathành phố.
Đến thăm Cơ quan đại diện TTXVN tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thưThành ủy Nguyễn Thị Thu Hà nhận định các phóng viên, biên tập viên TTXVN đã cùnggắn bó và theo sát từng dòng sự kiện của thành phố. Nhiều loạt tin, bài củaTTXVN đã đưa thông tin hữu ích đến với nhân dân trên khắp cả nước. Các tin bàiđã phản ánh và tuyên truyền rộng rãi đến với toàn xã hội các chủ trương, đườnglối, chính sách và hoạt động của lãnh đạo trung ương và thành phố.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy NguyễnThị Thu Hà chúc TTXVN ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan thông tin đángtin cậy của Đảng và Nhà nước, không chỉ là hãng thông tấn hàng đầu của quốc giamà còn là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.
Cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cũng đã đến thămCơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố vàTrang tin điện tử của Đảng bộ Thành phố.
Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng ViệtNam (21/6/1925-21/6/2012), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi VõVăn Thưởng đã dẫn đầu hai đoàn lãnh đạo tỉnh đếnthăm, tặng quà các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương đóngtrên địa bàn tỉnh.
Đến thăm phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ VănThưởng thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng lãnh đạo và phóng viên phân xã nhânNgày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng trong những năm qua phân xã TTXVN đãthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan báo chí Trung ương trên địabàn; những sản phẩm thông tin: tin, bài, ảnh, truyền hình của TTXVN tại QuảngNgãi phản ánh đa dạng, kịp thời, chính xác cao các sự kiện quan trọng trên địabàn tỉnh, xứng đáng là nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, góp phầnđộng viên, thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, quốcphòng, an ninh trên địa bàn.
Thăm Báo Quảng Ngãi, ông Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao những nỗ lực và kếtquả đạt được của báo trong thời gian qua và mong muốn Báo Quảng Ngãi tiếp tụcphát huy lợi thế, thế mạnh của mình, không ngừng vươn lên, đáp ứng ngày càng tốthơn yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới; từng bước củngcố, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đủ năng lực, trình độ,có đạo đức nghề nghiệp... góp phần đưa Báo Quảng Ngãi ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, các vị lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo,phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đài Phát thanh - Truyền hình QuảngNgãi, Hội Nhà báo, Hội Văn học - Nghệ thuật, Tạp chí Sông Trà, Tạp chí CẩmThành, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân, Báo Tuổi Trẻ.
Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cáchmạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2012).
Tại Lễ kỷ niệm năm nay, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đã trao tặng Kỷ niệmchương Vì sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam cho 12 hội viên; đồng thời traoGiải thưởng báo chí năm 2012 của Hội Nhà báo tỉnh cho 13 nhà báo có tác phẩmđoạt giải, trong đó có 1 giải nhất và 2 giải nhì.
Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình hiện nay có gần 100 hội viên, sinh hoạt ở 5 chihội trực thuộc gồm Chi hội Báo Hòa Bình, Chi hội Đài Phát thanh-Truyền hìnhtỉnh, Chi hội Báo Văn nghệ Hòa Bình, Chi hội Phân xã TTXVN tại Hòa Bình và Chihội Văn phòng Hội nhà báo tỉnh. Trong đó có hơn 50% anh, chị em có trình độ đạihọc báo chí và chuyên ngành khác; 90% hội viên có trình độ lý luận chính trịtrung và cao cấp.
Hầu hết các hội viên nhà báo trong tỉnh đã thực hiện tốt Luật Báo chí, giữgìn phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng, không thương mại hóa báochí. Các chi hội nhà báo trong tỉnh đã hướng mọi hoạt động của mình vào việctuyên truyền, phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vàNhà nước; thường xuyên biểu dương các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gópphần đấu tranh chống tiêu cực, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và cáccấp chính quyền trong tỉnh.
Ngày 19/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tổng kết và traothưởng cho các tác giả đạt Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ VI (2011-2012).
Tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 24 giải ở các thể loại báo hình, báonói, báo in và ảnh báo chí. Giải nhất ở thể loại báo hình được trao cho nhóm tácgiả Nguyễn Vinh Quang và Nguyễn Khắc Phục (Đài Phát thanh-Truyền hình QuảngNam) với tác phẩm phim tài liệu “Phan Thanh - nhà trí thức cách mạng”;giải nhất thể loại báo nói được trao cho tác giả Nguyễn Điện Ngọc (Đài phátthanh phát lại truyền hình thành phố Tam Kỳ) với tác phẩm “Chứng tích củalòng yêu nước”; tác giả Nguyễn Văn Sự (Báo Quảng Nam) được trao giải nhất ởthể loại báo in với tác phẩm “Tam nông: những vấn đề bức xúc”; phóng sựảnh “Gian nan cắm mốc biên cương” của tác giả Nguyễn Thành (Báo Tiềnphong thường trú tại Quảng Nam) được trao giải nhất ở thể loại ảnh báo chí.
Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng Bantổ chức Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng cho biết Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng làsân chơi lành mạnh để những người làm báo chuyên và không chuyên góp mặt bằngnhững tác phẩm xuất sắc của mình. Qua đây tạo điều kiện trao dồi kỹ năng viếtbáo, nâng cao bản lĩnh chính trị của những người cầm bút.
Tham dự giải lần nàycó số lượng tác giả và tác phẩm đông đảo nhất từ trước đến nay, nhìn chung chấtlượng các tác phẩm khá đồng đều, phản ánh một cái nhìn đa dạng ở các mặt kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Nam.
Tham dự giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ VI có hơn 130 tác phẩm của68 tác giả trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. Trong đó báo hình có 29 tác phẩm; báonói có 22 tác phẩm và báo in có 68 tác phẩm; ảnh báo chí có 13 tác phẩm./.