Khảo sát của Công ty lữ hành TripAdvisor mới đây cho thấy, trong bối cảnh suythoái kinh tế ở Italy vẫn chưa có chiều hướng dừng lại, nhiều khách sạn ở Italyđang tiến hành cắt giảm giá phòng cho thuê, trong đó 16% số khách sạn có kếhoạch giảm giá từ 1-10%, 14% số khách sạn giảm giá từ 11-20% và 6% số khách sạngiảm giá từ 21-50%.
Chỉ có 45% số khách sạn tiếp tục giữ nguyên giá thuê phòng bằng với giá của mùaThu năm 2011.
Có tới 31% các nhà quản lý khách sạn nhận định tình hình suy thoái kinh tế hiệnnay sẽ tiếp diễn hết năm 2012. Tuy nhiên, 27% nhận định tình hình kinh tế quý IVsẽ lạc quan hơn một chút so với năm 2011, trong khi dưới 25% có cảm giác tráingược, dự đoán tình hình kinh doanh sẽ tồi tệ hơn đôi chút và 10% nghĩ rằng sauthời gian cao điểm mùa Hè 2012 sẽ làm một mùa vắng khách.
Trong bảng xếp hạng top 5 những nhà quản lý khách sạn bi quan nhất, Italy xếphạng chỉ sau Hy Lạp. Ngược lại, các nhà quản lý khách sạn Indonesia và Brazillạc quan nhất thế giới, tiếp theo là Nga, Mỹ và Ấn Độ.
Một kết quả đáng ngạc nhiên trong khảo sát của TripAdvisor cho thấy, các nhàquản lý khách sạn Italy chỉ đứng sau Pháp trong việc sử dụng những giải phápthân thiện với môi trường trong năm nay.
Trong số các biện pháp điều chỉnh trang thiết bị, phổ biến nhất ở Italy là thaybóng đèn tiết kiệm năng lượng, với 85% chủ khách sạn báo cáo đã thực hiện biệnpháp này, tiếp theo là ủ thực phẩm dư thừa làm phân bón (52%) và trang bị cácthiết bị điều chỉnh nhiệt độ trong phòng (52%).
Có tới 72% số khách sạn cho rằng động lực chính cho việc áp dụng các biện phápxanh là để tiết kiệm tiền, 41% cho biết để phù hợp với khách và 26% cho biết làđể phù hợp với thời đại.
Ngành du lịch Italy là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế và hiệncũng đang phải nỗ lực hết sức vượt qua giai đoạn khủng hoảng nợ công này./.