Các lãnh đạo châu Âu bộc lộ chia rẽ trước cuộc gặp thượng đỉnh EU-Mỹ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen không tham khảo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh, Đối ngoại Josep Borrell trước chuyến đi tới Israel.
Các lãnh đạo châu Âu bộc lộ chia rẽ trước cuộc gặp thượng đỉnh EU-Mỹ ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển (G7) ở Elmau, Đức ngày 26/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang có mặt tại Washington để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 20/10 với Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu quan trọng là hướng tới một mặt trận thống nhất sau nhiều ngày có nhiều thông điệp trái chiều về cuộc khủng hoảng Israel.

Nhưng ngay cả trước khi cuộc họp bắt đầu, sự chia rẽ đã được thể hiện rõ ràng.

Tổng thống Biden dự kiến tổ chức cuộc gặp song phương với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Phòng Bầu dục trước Hội nghị Thượng đỉnh EU-Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ cùng nhà lãnh đạo Mỹ đi dạo theo lịch trình qua Vườn Hồng sau cuộc họp.

Sự sắp xếp này nói lên một vấn đề ngày càng rắc rối mà EU phải đối mặt khi can dự vào các vấn đề quốc tế, đó là tìm ra người đại diện cho châu Âu về chính sách đối ngoại.

Bà Von der Leyen, người đứng đầu cơ quan điều hành EU và ông Michel, cựu Thủ tướng Bỉ, người đứng đầu Hội đồng châu Âu đại diện cho 27 chính phủ quốc gia thành viên của khối - có mối quan hệ được cho là xung khắc.

Sự việc mới nhất xảy ra vào tuần trước khi bà von der Leyen không tham khảo ý kiến của ông Michel hoặc Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU Josep Borrell trước chuyến đi tới Israel.

Chuyến thăm vấp phải sự chỉ trích của một số nước EU. Họ thất vọng vì Chủ tịch Ủy ban không công khai kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế khi đáp trả cuộc tấn công của phong trào Hamas.

Ông Michel và ông Borrell có kế hoạch đến Cairo (Ai Cập) tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào cuối tuần này để đại diện cho EU khi khối này nỗ lực tăng cường tiếp cận với các nước Arab.

[Liên minh châu Âu tổ chức họp khẩn về tình hình Israel và Dải Gaza]

Hai lãnh đạo dự kiến cùng làm việc với Tổng thống Biden tại Phòng Bầu dục, cũng như với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Mặc dù ông Michel chính thức được giao nhiệm vụ đại diện cho EU trên trường quốc tế, nhưng bà von der Leyen mới là người có mối quan hệ sâu sắc hơn với chính quyền Tổng thống Biden.

Trong khi đó, cuộc gặp ngày 20/10 là cuộc gặp song phương đầu tiên của ông Michel với nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng kể từ khi ông trở thành người đứng đầu Hội đồng châu Âu hơn 4 năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.