Các nguy cơ tiềm ẩn đối với phụ nữ mang thai mắc COVID-19

Các nhà khoa học tại Israel phát hiện phụ nữ mang thai mắc COVID-19 dễ có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ, số lượng bạch cầu thấp và nguy cơ chảy máu nhiều hơn khi sinh.
Các nguy cơ tiềm ẩn đối với phụ nữ mang thai mắc COVID-19 ảnh 1Một phụ nữ mang thai được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Allahabad, Ấn Độ ngày 30/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine ngày 10/10, các nhà khoa học tại Israel phát hiện phụ nữ mang thai mắc COVID-19 dễ có nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ, số lượng bạch cầu thấp và nguy cơ chảy máu nhiều hơn khi sinh.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích y bạ của hơn 2.400 phụ nữ mang thai tại một bệnh viện ở Israel từ tháng 3-9/2020 nhằm xem xét tác động của COVID-19 đối với phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ.

Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể về sức khỏe giữa những thai phụ mắc COVID-19 và thai phụ không mắc bệnh. Trong số các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, 67% không có triệu chứng.

Nghiên cứu cũng phát hiện phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có triệu chứng dễ gặp nguy hiểm. Họ có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ cao, số lượng bạch cầu thấp hơn và nguy cơ chảy máu nhiều trong khi sinh, đồng thời trẻ sinh ra có nguy cơ gặp vấn đề về hô hấp.

Tuy nhiên, nghiên cứu này không có nhiều dữ liệu cho thấy sản phụ mắc COVID-19 có triệu chứng gặp biến chứng sinh non.

[Hướng dẫn xử trí COVID-19 với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh]

Ngoài ra, do phạm vi nghiên cứu chỉ hạn chế ở một bệnh viện, nên chưa thể kết luận những phát hiện trên là nguy cơ đối với tất cả phụ nữ mang thai.

Trong khi đó, theo một báo cáo tại hội thảo Anesthesiology 2021 (Mỹ) cuối tuần qua, các nhà khoa học Mỹ đã khảo sát 100 thai phụ mắc COVID-19 sinh con trong giai đoạn từ tháng 3-9/2020 tại một bệnh viện ở Texas.

Kết quả cho thấy 58% sản phụ mắc COVID-19 có triệu chứng sinh con trong trường hợp khẩn cấp, cao hơn so với 48% ở người không triệu chứng. Bên cạnh đó, thai phụ mắc COVID-19 có triệu chứng cũng dễ gặp biến chứng gây nguy hiểm cho thai nhi.

Nhiều trẻ sinh ngôi ngược, có thể do giảm cử động thai kỳ, và một số trẻ có ít nước ối hơn. Tỷ lệ trẻ cần được hỗ trợ oxy và chăm sóc đặc biệt cũng cao hơn.

Thành viên nhóm nghiên cứu, Kristine Lane, sinh viên y khoa tại Đại học Texas Medical Branch, cho biết: "COVID-19 tác động nghiêm trọng lên cơ thể, đặc biệt là những bệnh nhân có triệu chứng. Các tác động này có thể rõ rệt hơn ở phụ nữ mang thai khi nhu cầu oxy cho thai nhi và người mẹ tăng lên."

Mặc dù phạm vi nghiên cứu hẹp, nhưng những nghiên cứu mới này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy COVID-19 là mối đe dọa thực sự đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt ở người có triệu chứng.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này ghi nhận 125.000 ca F0 là phụ nữ mang thai, trong đó, 22.000 người phải nhập viện. Tổng cộng, 161 phụ nữ mang thai đã tử vong.

CDC cũng cho biết chỉ 1/3 phụ nữ mang thai ở Mỹ được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, vaccine được chứng minh có thể bảo vệ phụ nữ mang thai khỏi nguy cơ mắc COVID-19, thậm chí nếu nhiễm bệnh sau tiêm vaccine, họ cũng ít có nguy cơ bị biến chứng nặng.

Vaccine cũng phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ thai nhi. Do vậy, mới đây, trong bản hướng dẫn mới nhất được ban hành ngày 30/9, CDC Mỹ khuyến cáo khẩn cấp phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục