Các nước ASEAN đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ

Việt Nam mong muốn thúc đẩy, sớm kết thúc đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định ATIGA của Việt Nam nhằm củng cố quan hệ kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa và kinh doanh của doanh nghiệp.

Dây chuyền chế biến thủy hải sản xuất khẩu tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Dây chuyền chế biến thủy hải sản xuất khẩu tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đặc biệt về đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (ATIGA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị do Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, ngài Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN Satvinder Singh.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn, thành phần đoàn gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại hội nghị, Chủ tọa Ủy ban hỗn hợp về đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ đã trình bày báo cáo về tình hình đàm phán, các vấn đề tồn đọng, vướng mắc và đề xuất nhằm thúc đẩy đàm phán.

Hội nghị ghi nhận mục tiêu hoàn tất cơ bản đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ trong năm 2025, xác định đây là một trong sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ với khu vực ASEAN, tái khẳng định mong muốn thúc đẩy, sớm kết thúc đàm phán rà soát, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ của Việt Nam nhằm củng cố quan hệ kinh tế giữa hai bên, tạo thuận lợi hơn cho thương mại hàng hóa và hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị kết thúc trong ngày 28/8 tạo cơ sở cho các nước chuẩn bị cho chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm 2025.

Thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2024, kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ đạt 106,9 tỷ USD, tăng 6,05% so với năm 2023; trong đó ASEAN xuất khẩu sang Ấn Độ 70,8 tỷ USD, tăng 7,6%, ASEAN nhập khẩu từ Ấn Độ 36,1 tỷ USD, tăng 3,4%.

Cùng đó, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2024 đạt 14,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2023; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 9,06 tỷ USD, tăng 7,6%, trong khi nhập khẩu từ Ấn Độ vào Việt Nam đạt 5,83 tỷ USD, giảm 0,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt Ukraine khỏi nguồn cung dầu từ phía Nam

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.