Campuchia đánh giá cao đóng góp của các công ty cao su Việt Nam

Các công ty cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kampong Thom đã thu hút được 3.100 lao động trực tiếp đều là người Campuchia với tiền lương bình quân 200 USD/tháng.
Campuchia đánh giá cao đóng góp của các công ty cao su Việt Nam ảnh 1Trường tiểu học hữu nghị Bà Rịa-Kampong Thom do Công ty Bà Rịa-Kampong Thom đầu tư xây dựng trên khu đất dự án trồng cao su. (Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 19/3, Tỉnh trưởng Kampong Thom, Sok Lu, đã đánh giá cao sự đóng góp của các công ty cao su Việt Nam vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh này khi cùng Đại sứ Vũ Quang Minh đi thăm một số công ty cao su của Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn.

Tỉnh trưởng Sok Lu cho biết các công ty cao su Việt Nam được thành lập ở Kampong Thom cũng như tại một số địa phương khác của Campuchia là theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia; đã tuân thủ, thực hiện đúng luật pháp, các quy định khi đầu tư vào Vương quốc Campuchia.

Theo ông Sok Lu, kể từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay, các công ty cao su đã đoàn kết tốt với chính quyền và nhân dân địa phương; có đóng góp cho ngân sách địa phương, thu hút được khá đông lực lượng lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội như: xây dựng trường học, trạm y tế cho công nhân, xây chùa phục vụ đời sống tôn giáo cho công nhân và người dân vùng lân cận.

[Tiếp tục đà phát triển của mối quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia]

Về phần mình, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ cảm phục và đánh giá cao những cố gắng của các công ty cao su khi đầu tư vào nước bạn, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại và đã đạt được những thành quả ấn tượng. Thành quả đó là những lợi ích thu được cho chính mình khi bỏ vốn đầu tư, đồng thời góp phần giúp đỡ, phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương của Campuchia, nơi các công ty đầu tư.

Đại sứ nhấn mạnh các công ty đầu tư vào lĩnh vực cao su ở Campuchia đã thực hiện tốt chính sách đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ, cụ thể đã thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và các bộ ngành hữu quan, không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế hai nước, mà còn tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Theo ông Phùng Thế Minh, Tổng Giám đốc Công ty cao su Bà Rịa-Kampong Thom, các công ty cao su Việt Nam đầu tư tại tỉnh Kampong Thom đã trồng được hơn 52.915ha; diện tích đưa vào khai thác là hơn 21.715 ha với sản lượng kế hoạch năm 2018 là 23.700 tấn.

Campuchia đánh giá cao đóng góp của các công ty cao su Việt Nam ảnh 2Đại sứ Vũ Quang Minh và ông Sok Lu, tỉnh trưởng Kampong Thom đến thăm trường tiểu học hữu nghị Bà Rịa-Kampong Thom. (Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN tại Campuchia)

Riêng 3 công ty Bà Rịa-Kampong Thom, Phước Hòa-Kampong Thom và Tân Biên-Kampong Thom, nơi đoàn do Tỉnh trưởng Sok Lu và Đại sứ Vũ Quang Minh đến thăm có tổng diện tích hơn 20.296 ha. Trong đó, có hơn 15.226ha đã đưa vào khai thác từ năm 2017 và dự kiến sản lượng năm 2018 là 17.000 tấn.

Ông Phùng Thế Minh nêu rõ 3 công ty trên đã thu hút được 3.100 lao động trực tiếp đều là người Campuchia với tiền lương bình quân 200 USD/tháng.

Ngoài ra, các công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động như đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho công nhân Campuchia. Công tác an sinh xã hội luôn được các công ty chú trọng.

Hiện, 3 công ty đã xây dựng được 3 trường tiểu học với gần 300 học sinh là con em của công nhân theo học; xây dựng trạm y tế tại các nông trường; xây dựng 1.708 căn nhà cho các hộ gia đình công nhân với đầy đủ nhu cầu sinh hoạt như điện, nước.

Đặc biệt, các công ty đã xây dựng một ngôi chùa cho công nhân Campuchia trên địa bàn với tổng kinh phí 180.000 USD.

Trong khi đó, Trưởng Đại diện Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tại Campuchia, ông Leng Rithy, khẳng định tình hình an ninh, trật tự xã hội tại các nông trường cao hiện nay rất tốt do luôn được sự quan tâm và giúp đỡ thường xuyên của các cấp chính quyền, trong đó có tỉnh Kampong Thom; công tác sản xuất kinh doanh luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt Nam, các bộ, ngành Campuchia và chính quyền địa phương.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh trưởng Sok Lu và Đại sứ Vũ Quang Minh đã tặng quà cho các gia đình công nhân, các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học hữu nghị Bà Rịa-Kampong Thom/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.