Campuchia khởi động tiếp nhận đăng ký tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử

Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia yêu cầu các đảng chính trị đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Bộ Nội vụ chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên cho tổng tuyển cử.
Campuchia khởi động tiếp nhận đăng ký tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử ảnh 1Theo quy định, Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm một lần. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày 29/7/2018. (Nguồn: Gmanetwork)

Campuchia đã chính thức khởi động việc đăng ký danh sách chính đảng và danh sách ứng viên tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này, hơn 3 tháng trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử vào tháng Bảy tới.

Theo thông báo ban hành ngày 5/4, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) yêu cầu các đảng chính trị đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Bộ Nội vụ nước này chuẩn bị hồ sơ thủ tục đăng ký danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên cho cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội khóa 7 năm 2023.

Để đăng ký danh sách chính đảng tham gia bầu cử, các đảng chính trị phải đính kèm hồ sơ bản sao - có công chứng theo quy định - văn bản xác đăng ký hoạt động tại Bộ Nội vụ Campuchia.

[Campuchia công bố danh sách cử tri tham gia tổng tuyển cử năm 2023]

Đối với danh sách ứng cử viên, NEC yêu cầu các chính đảng tổng hợp danh sách ứng cử viên trong toàn quốc với số ứng viên chính thức tối thiểu bằng 1/3 số ghế trong Quốc hội, cùng danh sách ứng viên dự khuyết với số lượng tương đương ứng viên chính thức.

Thông báo của NEC nêu rõ: "Có nghĩa là, cần xác định ít nhất 42 ứng cử viên chính thức cho tổng số ghế trong Quốc hội và số ứng cử viên dự khuyết với số lượng tương đương ứng viên chính thức."

Trong thông báo trên, NEC cũng nêu rõ quy định về việc đăng ký danh sách ứng cử viên theo khu vực bầu cử, cũng như quy định và quy trình thủ tục nộp tiền ký quỹ tham gia cuộc tổng tuyển cử.

Trước đó, NEC đã ra thông báo ấn định khung thời gian từ ngày 24/4-8/5 để các đảng chính trị đăng ký và nộp danh sách ứng cử viên tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Từ tháng Hai năm nay, các đảng chính trị lớn tại Campuchia đã lần lượt công bố cương lĩnh cho chiến dịch tranh cử để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7/2023.

Các chính đảng đã công bố cương lĩnh tranh cử bao gồm Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Ánh nến (CP), FUNCINPEC, Khmer Quốc gia đoàn kết (KNUP)...

Theo quy định, Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm một lần. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày 29/7/2018.

Theo kết quả công bố ngày 11/8/2018 của NEC, CPP giành chiến thắng với toàn bộ 125/125 ghế trong Quốc hội khóa VI đương nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục