Quốc vương Campuchia kêu gọi cử tri tích cực tham gia tổng tuyển cử

Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh cuộc bầu cử ngày 23/7 tới là cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng, bình đẳng và theo nguyên tắc dân chủ đa đảng.
Quốc vương Campuchia kêu gọi cử tri tích cực tham gia tổng tuyển cử ảnh 1Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.(Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 18/2, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ra lời kêu gọi toàn bộ cử tri nước này tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7 tổ chức vào ngày 23/7 tới.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh cuộc bầu cử ngày 23/7 tới là cuộc tổng tuyển cử tự do, công bằng, bình đẳng và theo nguyên tắc dân chủ đa đảng. Ông kêu gọi các cử tri thực hiện quyền bầu cử theo lương tâm và trách nhiệm. 

Trước đó, ngày 29/6/2022, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen ra quyết định số 46/SSR ấn định ngày 23/7/2023 là ngày bầu cử nghị sĩ Quốc hội khóa 7.

[Việt Nam quyết tâm cùng Campuchia củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp]

Theo quy định, Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm/lần. Cuộc bầu cử gần nhất diễn ra ngày 29/7/2018.

Theo kết quả công bố ngày 11/8/2018 của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành chiến thắng với toàn bộ 125/125 ghế trong Quốc hội khóa VI đương nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.