Phát biểu trước báo giới của Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Ed Fastcho biết thỏa thuận này sẽ mở ra thị trường mới cho ngành công nghiệp gỗ củaCanada, cho phép các nhà xuất khẩu gỗ của Canada thâm nhập vào thị trường lớnđang phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ.
Cũng theo ông Ed Fast, Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu thụ gỗtiềm năng nên góp phần mang lại nhiều công ăn việc làm và sự thịnh vượng lâu dàicho các doanh nghiệp cũng như người lao động Canada.
Theo thỏa thuận mới được hai bên ký kết, các nhà xuất khẩu gỗ của Canadacó thể chiếm thị phần lên tới 77% khối lượng các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào ẤnĐộ. Các nhà máy sản xuất gỗ ở phía Đông Canada sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vìđây là trung tâm phát triển của các loài cây vân sam đỏ, đen. Ngoài ra, thỏathuận cũng sẽ tạo điều kiện cho nhiều loại gỗ khác của Canada tiếp cận thịtrường Ấn Độ.
Trong nhiều năm qua, quan hệ thương mại giữa Canada và Ấn Độ đã được thúcđẩy mạnh mẽ, một phần nhờ vào cộng đồng người Canada gốc Ấn Độ. Cộng đồng nàyphát triển khá nhanh cả về kinh tế lẫn dân số và hiện đã lên tới gần 1,2 triệungười, sống rải rác trên hầu khắp lãnh thổ Canada.
Theo thống kê, trong năm 2012, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữahai nước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 12% so với năm năm trước. Trong đó, xuất khẩu gỗvà các mặt hàng gỗ của Canada sang Ấn Độ đạt 9,6 triệu USD, tăng gấp ba lầntrong vòng năm năm qua.
Đối với Canada, ngành công nghiệp rừng có đóng góp quan trọng trong nềnkinh tế. Trong năm 2012, công nghiệp rừng tạo ra hơn 20 tỷ USD cho GDP. Hiệnngành này đang sử dụng hơn 235.000 lao động, phần lớn là những người tay nghềcao./.