Căng thẳng Ba Lan-Belarus gia tăng sau cáo buộc vi phạm không phận

Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố tăng cường điều quân đến biên giới miền Đông, giáp giới với Belarus, sau khi cáo buộc 2 máy bay trực thăng của quân đội quốc gia láng giềng vi phạm không phận nước này.
Căng thẳng Ba Lan-Belarus gia tăng sau cáo buộc vi phạm không phận ảnh 1Cửa khẩu biên giới Bobrowniki giữa Ba Lan và Belarus ngày 10/2/2023. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố sẽ tăng cường điều quân đến biên giới miền Đông, giáp giới với Belarus, sau khi cáo buộc 2 máy bay trực thăng của quân đội quốc gia láng giềng vi phạm không phận nước này.

Trong khi đó, quân đội Belarus đã phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời cho rằng Ba Lan đã "tạo cớ" để biện minh cho việc tăng cường triển khai quân và phương tiện đến biên giới giữa hai nước.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đang "triển khai thêm quân và nguồn lực, trong đó có máy bay trực thăng chiến đấu" đến biên giới.

[Ba Lan tăng cường lực lượng an ninh ở biên giới với Belarus]

Bộ trên nêu rõ: "Hai máy bay trực thăng của Belarus - đang huấn luyện gần biên giới, đã vi phạm không phận của Ba Lan."

Ba Lan cũng đã thông báo cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc vi phạm biên giới và triệu đại biện của Belarus để giải thích.

Ban đầu, quân đội Ba Lan cho biết không xảy ra việc vi phạm biên giới, song sau khi tham vấn, quân đội nước này khẳng định các máy bay trực thăng của Belarus đã xâm nhập khu vực Bialowieza "ở độ cao rất thấp, khó bị radar phát hiện."

Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus cho rằng dường như Ba Lan đã thay đổi đánh giá vụ việc sau khi tham khảo "nước ngoài."

Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh "các máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-24 không vi phạm biên giới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục