Liên minh châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt đối với Belarus

Lệnh trừng phạt mới của EU cấm xuất khẩu thiết bị phục vụ cho chiến trường và các linh kiện máy bay sang Belarus kèm danh sách đen gồm các cá nhân liên quan.
Liên minh châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt đối với Belarus ảnh 1EU mở rộng trừng phạt với Belarus. (Ảnh: BC)

Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 đã nhất trí thông qua lệnh cấm xuất khẩu thiết bị phục vụ cho chiến trường và các linh kiện máy bay sang Belarus, qua đó mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào đồng minh của Nga.

Các lệnh trừng phạt của EU được mở rộng khi Belarus ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, trước đây được biết tới là Twitter, đại diện Tây Ban Nha, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, nhấn mạnh lệnh hạn chế mới là đòn đáp trả “tình hình hiện nay ở Belarus và hành động can dự của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.”

[Belarus cam kết thực hiện các nỗ lực để giải quyết xung đột Ukraine]

Đại sứ Litva tại EU Arnoldas Pranckevicius cho hay lệnh trừng phạt áp đặt đối với “các thiết bị lưỡng dụng trên chiến trường và thiết bị hàng không,” cũng như danh sách đen gồm các cá nhân liên quan.

Quyết định trên vẫn cần được hoàn tất và sẽ có hiệu lực khi không một quốc gia thành viên EU nào đưa ra lập trường phản đối muộn nhất là vào ngày 28/7.

Kể từ năm 2020, quan hệ giữa Belarus và các nước phương Tây xấu đi rõ rệt sau khi các nước phương Tây liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức, doanh nghiệp và ngành công nghiệp của Belarus.

Bất chấp mọi lệnh trừng phạt, Belarus vẫn giao thương với 189 quốc gia trên thế giới, định hướng lại xuất khẩu mà trước đó thị trường Ukraine và phương Tây chiếm tới 40%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.