Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt ở vùng Balkan

Các nước vùng Balkan cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt khi hàng trăm tấn xác súc vật đang phân hủy trôi nổi trong dòng nước và hàng triệu người thiếu nước sạch.
Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ lụt ở vùng Balkan ảnh 1Cảnh ngập lụt ở Banja Luka, Bosnia-Herzegovia ngày 18/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, các nước vùng Balkan cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau khi số người chết trong trận lụt hiện nay ở khu vực này đã lên đến 49 trường hợp và mực nước trên các con sông ở Serbia dâng cao nhất trong một thập kỷ qua.

Tại Bosnia, khoảng một triệu người hiện không có nước sạch để sinh hoạt. Thủ tướng nước này Aleksandar Vucics bày tỏ lo ngại nguy cơ dịch bệnh xảy ra do thời tiết nóng đang đẩy nhanh quá trình phân hủy hàng trăm tấn xác xúc vật trôi nổi trong làn nước.

Số người chịu chung cảnh thiếu nước sạch ở Serbia lên tới 1,6 triệu trường hợp. Các chuyên gia y tế và các đội quân tình nguyện ở cả hai quốc gia này đang tẩy uế các vùng đất ngập nước nhưng bùn lầy và lở đất cản trở các nỗ lực của họ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử chuyên gia đến Serbia tư vấn cho giới chức địa phương cách thức làm vệ sinh môi trường và đảm bảo nguồn nước uống an toàn.

WHO cho biết sẽ huy động các nguồn lực y tế để ngăn chặn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh thông thường khi xảy ra nạn lụt như dịch tả.

Các tổ chức cứu trợ của Liên hợp quốc cũng đã mở các chiến dịch khẩn cấp giúp đỡ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở khu vực Balkan.

Trận mưa lớn trong tuần trước gây vỡ bờ sông Sava và các nhánh của nó, khiến nước nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn và gây ra nhiều vụ lở đất.

Hơn 100.000 người ở Bosina đã phải sơ tán, khoảng 30.000 người ở Serbia phải rời khỏi nhà ở của mình, trong khi 15.000 người ở Croatia phải tìm nơi sống tạm.

Ngoài nỗ lực sơ tán dân, giới chức Bosnia còn phải tháo ngòi hoặc di dời 120.000 trái mìn còn sót lại sau các cuộc chiến tranh ở Balkan trong những năm 1990.

Hiện tại, nước lụt bắt đầu rút tại nhiều khu vực ở Bosnia, song sẽ tiếp tục dâng cao ở Serbia và có thể lên cao đến đỉnh điểm trong tuần này.

Các nước Balkan đã bắt đầu đánh giá thiệt hại vật chất do trận lụt gây ra. Theo ông Vucics, riêng chi phí xây dựng lại các tuyến đường bộ, cây cầu và cải tạo cơ sở hạ tầng khác đã lên đến một tỷ euro (1,4 tỷ USD).

19 nước thành viên EU đã được lệnh trợ giúp các nước vùng Balkan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục