Cảnh sát Roma bắt trùm mafia Mario Riccio

Cảnh sát Italy phá băng mafia, thu 400 triệu euro tài sản

Cảnh sát Roma đã bắt được trùm mafia Mario Riccio thuộc hệ thống camorra (mafia vùng Campania, miền nam Italy) đang lẩn trốn.

Theo nguồn tin ANSA, hôm 4/2, cảnh sát Roma đã bắt được trùm mafia Mario Riccio thuộc hệ thống camorra (mafia vùng Campania, miền nam Italy) đang lẩn trốn sau vụ bạo lực tranh chấp lãnh thổ giữa các nhóm tội phạm ở Napoli năm 2012.

Mario Riccio có biệt danh “Mariano” đã bị cảnh sát Roma bắt giữ khi đang lẩn trốn tại ngôi biệt thự thuộc sở hữu của vợ y ở khu ngoại ô thành phố Napoli.

Tên này bị cáo buộc đứng đầu gia tộc Amato-Pagano và có quan hệ với Cesare Pagano - trùm mafia nổi tiếng khu phố hỗn loạn Scampia ở phía Bắc Napoli.

Mario Riccio nằm trong danh sách 100 kẻ tội phạm trốn chạy nguy hiểm nhất của Bộ Nội vụ Italy và đã bị kết án 16 năm tù giam với các tội danh hoạt động tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy.

Mario Riccio được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại Scampia, Napoli giữa hai băng nhóm Camorra vào cuối mùa hè năm 2012.

Cùng ngày, trong một chiến dịch truy quét tội phạm có tổ chức, cảnh sát Roma đã bắt giữ 29 người khác thuộc một nhánh khác của camorra Napoli.

Những tên này bị cáo buộc tham gia các hoạt động tổ chức tội phạm như lừa gạt và tống tiền. Theo đó, tài sản thu giữ ước tính khoảng 400 triệu euro bao gồm các bất động sản tại Roma, Gorizia, Genoa và Caserta sẽ được sung công.

Khối tài sản bị tịch thu này thuộc các công ty hoạt động trong các lĩnh vực buôn bán bất động sản, xây dựng, kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán ôtô, đầu tư tài chính, cá độ và trại nuôi ngựa giống.

Theo các nhân viên điều tra, những tài sản trên có được nhờ nguồn tài chính sinh ra từ các hoạt động mafia của gia tộc “Zazo” - chuyên vận chuyển ma túy, tống tiền các chủ cửa hàng và chủ doanh nghiệp ở Fuorigrotta, Napoli.

Trong những năm gần đây, hệ thống camorra đã mở rộng mạng lưới hoạt động của mình ra ngoài hang ổ ở Napoli. Điều này khiến người dân Italy lo ngại bởi các hoạt động của các tổ chức tội phạm đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ tại thủ đô Roma, Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục