Ngày 14/6, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Anh, Tướng Peter Wall cảnh báo rằngtình trạng cắt giảm ngân sách triền miên có thể làm suy yếu quân đội nước này.
Ông cho rằng chính sách tài chính khắc khổ, cắt giảm ngân sách mà chính phủ đangtriển khai để giảm nợ công có thể đẩy quân đội Anh đến ngưỡng "không thể chịunổi."
Theo kế hoạch hiện nay, quân đội Anh sẽ phải cắt giảm lực lượng thường trực từ102.000 quân xuống còn 82.000 quân vào năm 2020. Quy mô quân đội Anh đang trởthành một đề tài nóng trong bối cảnh binh lính nước này sẽ kết thúc sứ mệnh ởAfghanistan vào tháng 12/2014. Mặc dù không phải chịu mức cắt giảm ngân sách lớnnhư các bộ, ngành khác, nhưng Bộ Quốc phòng Anh vẫn đối mặt với áp lực tiết kiệmngày càng tăng.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cũng từng cảnhbáo rằng việc cắt giảm mạnh chi tiêu sẽ hủy hoại sức mạnh của quân đội nước này.Nếu phải cắt giảm thêm ngân sách, Bộ Quốc phòng Anh sẽ nêu ra những nguy cơ cụthể đe dọa đến an ninh-quốc phòng của "đảo quốc sương mù."
Một sỹ quan cao cấp của Anh tiết lộ với kênh truyền hình Sky rằng không một aitrong giới tướng lĩnh nước này, kể cả lục quân, không quân và hải quân, đồng ývới quan điểm cắt giảm ngân sách không ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự.
Mặc dù vậy, Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định quan điểm của ông David Cameronrằng Bộ Quốc phòng nên tiến hành đàm phán về chi tiêu ngân sách sao cho hiệu quảnhất mà không ảnh hưởng đến năng lực. Thủ tướng Cameron cũng cho biết sẽ khôngcắt giảm thêm quân số của cả ba quân chủng so với kế hoạch hiện nay.
Bộ Tài chính Anh đang tìm cách tiết kiệm 11,5 tỷ bảng (tương đương 18,4 tỷ USD)nguồn ngân sách dành cho các bộ, ngành với hy vọng số tiền này sẽ góp phần giảmbớt thâm hụt ngân sách, giảm nợ công và bổ sung nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạtầng.
Tuy nhiên, việc Thứ trưởng Tài chính Anh Danny Alexander ngày 14/6 cho rằng BộQuốc phòng vẫn còn có thể tiết kiệm thêm ngân sách như "đổ thêm dầu vào lửa,"khiến giới tướng lĩnh quân đội ngày càng bức xúc với kế hoạch của Bộ Tàichính./.