Câu lạc bộ âm nhạc đặc biệt của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng trực thuộc Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại thương đã có "thâm niên" hoạt động 15 năm, thu hút sự tham gia của hàng trăm thành viên.

Tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng, Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng, Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong số hơn 80 câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của sinh viên Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng vẫn luôn chiếm một vị trí nổi bật đặc biệt với số lượng đông đảo lên đến hơn 60 thành viên. Qua 15 năm hoạt động, câu lạc bộ đã lan tỏa tình yêu nhạc “đỏ,” lan tỏa niềm tin yêu và tự hào về Đảng quang vinh.

Thỏa mãn đam mê, khơi dậy tự hào

Được thành lập từ năm 2009, Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng trực thuộc Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại thương được bảo trợ bởi Phòng Công tác chính trị sinh viên. Câu lạc bộ được chia làm 5 ban gồm Ban chuyên môn, Ban vũ đạo, Ban truyền thông, Ban đối ngoại và Ban tổ chức, trong đó cốt lõi là Ban chuyên môn và Ban vũ đạo, phụ trách hoạt động hát và múa.

Nguyễn Thị Anh Thư, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Chủ tịch Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng hào hứng cho biết sứ mệnh của Câu lạc bộ là giữ gìn những nét đẹp của âm nhạc truyền thống, âm nhạc Cách mạng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn với thế hệ cha anh, với Đảng.

Thư cho hay em chính là một minh chứng cho sứ mệnh, mục tiêu đó, khi từ một người không để tâm nhiều đến dòng nhạc đỏ nhưng sau khi tham gia câu lạc bộ, em không chỉ đam mê mà còn cảm thấy rất đỗi tự hào trong từng tiết mục.

Đặt mục tiêu phải năng động hơn, mạnh dạn tự tin hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn thay vì chỉ tập trung vào học như thời phổ thông, ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, Thư đã tìm hiểu về các câu lạc bộ và được giới thiệu vào Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng.

“Đó là lần đầu tiên em biết đến câu lạc bộ và tiếp xúc nhiều hơn với thể loại nhạc này nên có chút ái ngại, dè chừng vì chưa quen. Nhưng sau mỗi lần biểu diễn, đắm mình trong mỗi ca từ, giai điệu của các bài hát, em đã cảm được cái hay, cái đẹp, thấy được ý nghĩa lớn lao của mỗi tác phẩm, và thấy rất vinh dự, tự hào khi được nhìn lại quá khứ hào hùng của của dân tộc," Thư chia sẻ.

ngoai thuong 2.jpg
Câu lạc bộ được tổ chức bài bản, chia làm 5 ban phụ trách các nội dung khác nhau để góp phần làm nên những tiết mục ấn tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ khơi dậy tình yêu với dòng nhạc Cách mạng, Thư bảo Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng cũng đã giúp em trưởng thành hơn, từ một cô bé năm nhất khá nhút nhát, không thích các hoạt động ngoại khóa trở thành một sinh viên năng động, tự tin, vui vẻ, nhiệt thành và được các thành viên tin tưởng bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ.

Là một sân chơi vừa giúp sinh viên thỏa mãn đam mê, vừa lan tỏa những giá trị tích cực nên Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng đã không ngừng phát triển về số lượng thành viên. Điều đặc biệt hơn nữa là bên cạnh các sinh viên Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ còn có sự tham gia của các sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác trên địa bàn Hà Nội như Trường Đại học Luật, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhạc viện…

“Cánh tay nối dài” của Đoàn trường

Theo thầy Võ Xuân Lộc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng hoạt động rất hiệu quả. Câu lạc bộ đã tạo ra một sân chơi bổ ích cho chính các thành viên, vừa giúp các em thỏa mãn đam mê, vừa là nơi để sinh viên có thể giải tỏa áp lực học hành, vừa là môi trường để rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện sự tự tin, năng động, đoàn kết, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực từ những mặt trái của xã hội hiện đại.

Đặc biệt, với tính đặc thù khác với các câu lạc bộ khác trong trường, Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng còn là cánh tay nối dài của Đoàn trường, là “trợ thủ” tin cậy của trường để tham gia biểu diễn văn nghệ trong các hoạt động, sự kiện lớn.

Là một trường đại học hàng đầu cả nước về khối ngành kinh tế, điểm chuẩn đầu vào luôn ở mức cao ngất ngưởng, Trường Đại học Ngoại thương vì thế cũng là nơi được lựa chọn để tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước. Theo thầy Võ Xuân Lộc, Trường Đại học Ngoại thương là một trong những cơ sở giáo dục đại học có nhiều sự kiện nhất trong khối trường ở Hà Nội. Bên cạnh các sự kiện do trường tổ chức, Đại học Ngoại thương còn được giao nhiều trọng trách trong các sự kiện lớn như đón tiếp các chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet của Campuchia, của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Giám đốc WTO…

ngoai thuong 3.jpg
Câu lạc bộ đã thu hút sự tham gia tích cực của các sinh viên không chỉ ở trong mà cả ngoài trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Trong tất cả các chương trình đó đều luôn có sự đóng góp văn nghệ của sinh viên và Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng đóng vai trò chủ lực khi đa số các tiết mục biểu diễn sẽ liên quan đến dẫn đến dòng nhạc Cách mạng,” thầy Võ Xuân Lộc chia sẻ.

Cũng theo thầy Lộc, thực tế ở Trường Đại học Ngoại thương cho thấy các sinh viên vẫn rất yêu thích nhạc Cách mạng. Những tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng đều thu hút lượng khán giả đông đảo. Thông qua các chương trình đó đã tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng, đạo đức, lối sống tích cực, trách nhiệm với bản thân và với quê hương, đất nước, với thế hệ cha anh dũng cảm quên mình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống hòa bình hôm nay.

“Trường có hàng chục câu lạc bộ, nhưng tôi nghĩ rằng với các sinh viên của Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc Cách mạng, bên cạnh thỏa mãn đam mê, các em còn có thêm một cảm xúc mãnh liệt khác, đó là niềm tự hào,” thầy Võ Xuân Lộc nói.

Và với niềm tự hào đó, Anh Thư cho hay các thành viên của Câu lạc bộ vẫn luôn nỗ lực từng ngày để có thể phát triển câu lạc bộ hơn nữa. Để thu hút thêm thành viên mới, ngoài các bản nhạc truyền thống, Câu lạc bộ mạnh dạn thể hiện các bản phối mới theo phong cách hiện đại hơn. Bên cạnh dòng nhạc Cách mạng chủ lực, Câu lạc bộ đang mở rộng thêm các dòng nhạc khác để đa dạng hóa. Để có kinh phí hoạt động, ngoài tiền hỗ trợ của Trường Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ còn tự gây quỹ bằng cách bán đồ ở phố đi bộ, nhận biểu diễn cho các đơn vị ngoài trường…

“Thời gian tới, Câu lạc bộ dự định tổ chức một số chương trình để tôn vinh âm nhạc dân gian âm nhạc Cách mạng, nhằm lan tỏa tình yêu và những giá trị tích cực của các dòng nhạc này đến nhiều sinh viên hơn nữa,” Anh Thư nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục