Chậm đóng bảo hiểm, hai doanh nghiệp bị phạt hơn 247 triệu đồng

UBND tỉnh An Giang xử phạt Công ty Mê Kông 162,5 triệu đồng; Công ty An Thịnh hơn 85,6 triệu đồng do chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp và Bảo hiểm Y tế. 

Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ đóng bảo hiểm cho người lao động. Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ đóng bảo hiểm cho người lao động. Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 247 triệu đồng đối với hai doanh nghiệp có hành vi chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp và Bảo hiểm Y tế.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Mê Kông (Công ty Mê Kông, số 69/2, Quốc lộ 91, ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) bị xử phạt 162,5 triệu đồng; trong đó phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp và 12,5 triệu đồng đối với hành vi chậm đóng Bảo hiểm Y tế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh buộc Công ty Mê Kông phải đóng đủ số tiền Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội đối với hành vi vi phạm chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp là hơn 1,21 tỷ đồng và lãi chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp hơn 50,8 triệu đồng.

Công ty có thời hạn khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn, Công ty Mê Kông không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thương mại An Thịnh (Công ty An Thịnh, số 30, đường số 14, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên) bị xử phạt hơn 85,6 triệu đồng; trong đó phạt trên 77,1 triệu đồng đối với hành vi chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp và 8 triệu đồng đối với hành vi chậm đóng Bảo hiểm Y tế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang buộc Công ty An Thịnh đóng đủ số tiền Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội đối với hành vi vi phạm chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp gần 286 triệu đồng và lãi chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp hơn 8,2 triệu đồng; buộc Công ty An Thịnh nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của Quỹ Bảo hiểm Y tế đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm y tế cho 18 lao động hơn 50,7 triệu đồng và tiền lãi chậm đóng Bảo hiểm Y tế hơn 3,2 triệu đồng.

Công ty An Thịnh có thời hạn khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn, Công ty An Thịnh không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.