Ngày 17/2, Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước khu vực châu Á tăng gấp đôinỗ lực để có thể đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) đúng hạnvào năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong báo cáo đánh giá hiện trạng thực hiệncác MDG được công bố tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Ủy ban LHQ về Kinh tế-Xãhội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP)và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhấn mạnh mặc dù khu vực này đã đạt đượcnhiều thành quả trong thực hiện MDG về xóa đói nghèo và đang đẩy nhanh tiến độthực hiện các MDG khác nhưng cho đến nay, tiến trình thực hiện các MDG về xóađói nghèo và giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em trong khu vực vẫn trì trệ.
Mặc dù đã đạt được một số thành công trong cuộc chiến chống đói nghèo vớitỷ lệ người nghèo khổ đã giảm từ 50% xuống 22% từ năm 1990 đến 2009, song tỷ lệtử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và số bà mẹ chết khi sinh đẻ ở nhiều nước châuÁ-Thái Bình Dương vẫn ở mức cao. Chỉ riêng năm 2010, hơn 3 triệu trẻ em dưới 5tuổi trong khu vực đã tử vong.
Báo cáo khẳng định với tiến độ giảm đói nghèo và giảm tỷ lệ tử vong của bàmẹ và trẻ em như hiện nay, châu Á-Thái Bình Dương khó có thể đạt được mục tiêuMDG đúng hạn 2015 về giảm đói nghèo và y tế.
Phó Tổng Thư ký LHQ và Tổng Giám đốc UNESCAP Noeleen Heyzer kêu gọi khuvực châu Á-Thái Bình Dương phải chạy đua với thời gian. Bà nhấn mạnh điều khóchấp nhận được là trong khi tăng trưởng kinh tế của khu vực trong thập kỷ quađạt mức chưa từng thấy trong lịch sử, thì sự bất bình đẳng giữa các nước và bêntrong mỗi nước, các tiểu khu vực, thậm chí giữa các nhóm xã hội trong tiến trìnhthực hiện MDG của châu Á-Thái Bình Dương lại đang gia tăng.
Trong khi số người không được tiếp cận nước sạch ở châu Á-Thái Bình Dươngđã giảm gần một nửa xuống hơn 460 triệu người từ năm 1990 đến 2008, khu vực nàyvẫn chiếm tới hơn 50% tổng dân số các nước đang phát triển không được tiếp cậnnước sạch.
Báo cáo đề xuất chương trình 8 điểm để đẩy nhanh tiến trình thực hiện cácMDG về y tế, trong đó coi trọng xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu bìnhđẳng, dễ tiếp cận, hòa nhập và trách nhiệm cũng như đảm bảo các dịch vụ y tế đủsức ngăn chặn và điều trị hiệu quả sức khoẻ bà mẹ và trẻ em./.