Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở một báo cáo khoa học của Cơ quan Antoàn Thực phẩm châu Âu, theo đó các loại thuốc trừ sâu trên có thể “gây nguy hạicao” cho ong mật - một tác nhân thụ phấn chủ chốt đối với hầu hết các loài thựcvật trên khắp thế giới.
EC khẳng định các loại thuốc trừ sâu trên là “một trong một số những nhântố có thể đã gây ra sự suy giảm số lượng ong mật ở khu vực này.
Quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2013 và có thể sẽ được xem xétlại vào năm 2015. Theo quyết định này, các loại thuốc trừ sâu trên sẽ bị cấm sửdụng trong các trường hợp xử lý hạt, trị bệnh trên lá của các loại cây trồng vàngũ cốc (ngoại trừ ngũ cốc vụ Đông) và trộn với đất.
Các trường hợp được phép sử dụng khác chỉ được áp dụng cho những người cótay nghề. Tuy nhiên, các ngoại lệ này cũng chỉ giới hạn trong việc chữa bệnh chocác loại cây trồng trong nhà kính và các cánh đồng ngoài trời sau khi cây đã nởhoa.
Các nước thành viên EU phải hủy bỏ hoặc sửa đổi các giấy phép hiện hành đểtuân thủ các quy định mới của EC trước ngày 30/9. Tuy nhiên, họ có thể cho phépsử dụng số thuốc trừ sâu còn sót lại trong kho dự trữ cho đến ngày 30/11.
Phát biểu sau khi EC công bố quyết định trên, Ủy viên Y tế của EC TonioBorg cho biết lệnh cấm trên là một phần trong chiến lược tổng thể của EC nhằmđối phó với hiện tượng suy giảm số lượng ong ở châu Âu. Điều này đặc biệt có ýnghĩa trong bối cảnh khoảng 80% hiện tượng thụ phấn ở các loài thực vật là nhờong. Hoạt động này mang tính tự nhiên và không tốn chi phí.
Trước đó, mạng tin oryza.com cho biết các loại thuốc trừ sâu thuộc nhómneonicotinoid đang được bày bán rất nhiều ở châu Á, nhất là các nước thành viênHiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với hàng trăm loại nhãn hiệu khácnhau.
Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy phần lớn trong số các loại thuốc trừsâu này có thể gây hại. Các loại thuốc này có thể làm giảm khả năng tự nhiên củacác loài ký sinh trùng thuộc họ hymenoptera (hymenopteran parasitoid) - các loạisinh vật cực nhỏ có chức năng kháng côn trùng.
Do vậy, nó có thể gây hại lớn cho ngành sản xuất lúa gạo ở châu Á bởi vì,phần lớn nông dân ở đây đều không biết liều lượng chính xác hay tác hại củaneonicotinoid./.