Châu Âu tiếp tục tê liệt trong giá rét khắc nghiệt

Giá rét khắc nghiệt và lượng tuyết rơi dày đang tiếp tục hoành hành, gây tê liệt các hoạt động kinh tế-xã hội tại các nước châu Âu.
Thủ đô Berlin của nước Đức đang trải qua những ngày Đông giá rét nhất, với lượng tuyết rơi đo được lên tới 40cm, mức cao nhất trong vòng 110 năm qua.

Theo Cơ quan dự báo thời tiết của Đức (DWD), trong tháng 12 này, thủ đô Berlin và bang Brandenburg là các khu vực tuyết rơi nhiều nhất. Khoảng 3,4 triệu người dân Berlin đã phải đón một "Giáng sinh trắng," sự kiện diễn ra gần đây nhất vào năm 2001, khi lượng tuyết rơi chỉ dày 10cm.

Theo DWD, tình trạng tuyết rơi dày sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới và tại một số vùng, dự báo lượng tuyết rơi có thể dày hơn nữa.

Riêng khu vực Đông Đức, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức âm 20 độ C và có thể thấp hơn. Tuy nhiên, người dân các bang miền Tây sẽ bước vào năm mới trong không khí ấm áp hơn, khi nhiệt độ dự báo trong những ngày tới vào khoảng từ âm 2 đến 2 độ C.

Tuyết rơi dày trên diện rộng ảnh hưởng đến giao thông đường không, đường sắt, với nhiều chuyến bay và tàu xe có thể hoãn hoặc hủy bỏ. Tình trạng ách tắc giao thông đường bộ được dự báo là không thể tránh khỏi. Các phương tiện truyền thông Đức đưa tin, khoảng 2.100 công nhân đã được huy động đến các khu vực trọng điểm trong thành phố Berlin để dọn tuyết thông đường.

Cảnh sát Đức cảnh báo người dân, đặc biệt là những người vô gia cư ở các bang miền Đông, nên tìm nơi trú ẩn vào ban đêm. Trước đó, tại bang Hạ Saxony, người ta đã phát hiện một thiếu nữ 16 tuổi bị chết cóng ở ngoài trời đêm 26/12.

Trong khi đó, tại Bornholm, hòn đảo du lịch nằm ở điểm cực Đông của Đan Mạch trên biển Baltic, cũng đang trải qua một mùa Đông hết sức khắc nghiệt. Được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp đầy nắng và gió, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, nhưng năm nay, Bornholm phải chứng kiến một mùa Đông ảm đạm và trở thành một trong những khu vực có lượng tuyết rơi nhiều nhất tại châu Âu. Có thời điểm lượng tuyết đo được lên tới gần 140cm, chỉ kém mức tuyết trên dãy Alps là 160cm.

Ngày 27/12, nhà chức trách hòn đảo này đã ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp và cảnh báo người già không nên ra khỏi nhà. Tuyết rơi bất thường và dữ dội trong những ngày qua còn làm tê liệt các tuyến giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của gần 45.000 người trên đảo.

Sân bay trên đảo Bornholm đã phải đóng cửa hoàn toàn và khách du lịch đến đây cũng phải đón Giáng sinh trong các doanh trại thay vì được đi dạo phố để tận hưởng không khí lễ hội.

Trong khi đó, thời tiết xấu tại sân bay vũ trụ Curu thuộc đảo Guam của Pháp cũng đã khiến kế hoạch phóng tên lửa Arian-5 mang theo 2 vệ tinh viễn thông dự kiến diễn ra tối 29/12 phải hoãn lại. Lãnh đạo sân bay vũ trụ Curu cho biết tốc độ gió trên cao không thuận lợi, nên vụ phóng phải hoãn lại để đảm bảo an toàn.

Tại Bắc Ireland, hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị mất nước, hỏng hệ thống thoát nước và lò sưởi do đường ống dẫn nước bị vỡ vì nhiệt độ giảm đột ngột. Nhiều ngôi nhà bị mất nước hơn một tuần nay. Trên các đường phố, dòng người xếp hàng để nhận nước miễn phí ngày càng dài. Bắc Ireland ghi nhận nhiệt độ xuống thấp kỷ lục ở mức âm 17,6 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục