Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt mong muốn thời gian tới, các tổ chức hữu nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực xây dựng và triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị...
Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào ảnh 1Ông Boviengkham Vongdala, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Trong khuôn khổ Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V, ngày 28/9, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu nhân dân hai nước đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdala và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy đánh giá, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào phối hợp với Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị có ý nghĩa, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng đến nhân dân hai nước.

Các hoạt động giao lưu nhân dân góp phần tích cực vào việc làm phong phú thêm nội hàm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, củng cố, phát triển nền tảng nhân dân vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào hôm nay và mai sau.

Tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình chia sẻ để góp phần không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, hàng năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố đều phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, các tổ chức chính trị-xã hội, trường đại học tổ chức Chương trình ở nhà dân (homestay) dành cho hàng trăm sinh viên Lào theo học tại Đà Nẵng nhằm ươm mầm hữu nghị.

Cùng với đó là hoạt động xây dựng ký túc xá tiêu chuẩn 5 sao duy nhất tại Việt Nam dành cho sinh viên Lào; tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay Lào với phong tục tập quán truyền thống Lào; giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Lào; giao lưu gặp mặt giữa các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào với thanh niên, sinh viên Đà Nẵng nhằm giáo dục truyền thống quan hệ hai nước, thông qua đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền quan hệ đặc biệt của hai nước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, với vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố đã tham gia cùng thành phố Đà Nẵng ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào. Trong đó, Chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022 giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam-Trung Lào tập trung vào chương trình, dự án hỗ trợ Lào trên lĩnh vực xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, Trung tâm Giảng dạy tiếng Việt, cấp học bổng cho sinh viên Lào, hỗ trợ nhân dân Lào về trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương... Tổng kinh phí đã thực hiện gần 116 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh bạn Lào...

[Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ V]

Ông Trần Kim Đôn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Nghệ An chia sẻ hàng năm luân phiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các tỉnh Xiangkhouang, Houaphanh, Bolikhamsai thăm hữu nghị và có Biên bản hợp tác về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An cùng ba tỉnh Xiangkhouang, Houaphanh, Bolikhamsai định kỳ giao ban hoạt động xây dựng biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Các cặp huyện kết nghĩa Việt Nam-Lào thường xuyên thăm thân, giúp đỡ nhau các mặt, vui Tết Bumpymay 15/4, kỷ niệm Quốc khánh Lào 2/12… Nhờ đó, chính quyền hai nước đã làm tốt các việc vận động người dân không di cư trái phép, không kết hôn trái phép, không trồng cây thuốc phiện, không sử dụng, tàng trữ, mua bán chất ma túy và hàng cấm…

Tại Hội nghị, các đại biểu hai nước đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đồng thời có nhiều đề xuất để hoạt động hữu nghị nhân dân ngày càng phong phú, thiết thực và tiếp cận được đông đảo các tầng lớp nhân dân của cả hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdala đánh giá cao về sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Mặc dù tình hình thế giới có sự biến đổi, cơ hội xen lẫn thách thức nhưng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích bền vững cho hai dân tộc.

Ông Boviengkham Vongdala mong muốn thời gian tới, các tổ chức hữu nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực xây dựng và triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, đi vào chiều sâu, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đánh giá cao nội dung các tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trần Văn Túy khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cần được các thế hệ hai nước tiếp tục bồi đắp, làm sâu sắc thêm; thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này. Hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng chính là nhằm đảm đương sứ mệnh là nhịp cầu hữu nghị, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào đời đời bền vững - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Dù thế giới có đổi thay như thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào theo đúng ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục