Chính phủ Indonesia hủy kế hoạch đóng cửa đảo rồng Komodo

Trong năm 2018, có hơn 176.000 lượt du khách đến thăm Vườn quốc gia Komodo của Indonesia, trong đó nhiều du khách đến chỉ để xem những con rồng chỉ có trong tự nhiên ở miền Đông Indonesia.
Số lượng rồng Komodo quý hiếm tương đối ổn định và không bị đe dọa. (Nguồn: timetravelturtle)
Số lượng rồng Komodo quý hiếm tương đối ổn định và không bị đe dọa. (Nguồn: timetravelturtle)

Ngày 30/9, chính phủ Indonesia đã quyết định hủy kế hoạch đóng cửa đảo Komodo, một điểm du lịch nổi tiếng tại miền Đông nước này, vì số lượng rồng Komodo quý hiếm trên đảo này tương đối ổn định và không bị đe dọa.

Tháng Bảy vừa qua, Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara, ông Viktor B. Laiskodat công bố kế hoạch đóng cửa đảo Komodo để hoạt động du lịch không ảnh hưởng đến quá trình giao phối và ấp nở của rồng Komodo, cũng như để giảm tình trạng săn bắn trộm những loài thú là con mồi của rồng Komodo như hươu nai, trâu, lợn rừng trên đảo này.

Theo kế hoạch, hòn đảo sẽ mở cửa trở lại cho khách tham quan sau khoảng một năm đóng cửa. Tuy nhiên, kế hoạch này đã gây tranh cãi giữa các nhà hoạt động môi trường và ngành du lịch, cũng như trong cộng đồng cư dân dựa vào du lịch để kiếm sống.

Quyết định hủy kế hoạch đóng cửa đảo Komodo được đưa ra trong một cuộc họp ngày 30/9 có sự tham dự của Bộ trưởng điều phối các vấn đề biển của Indonesia Luhut Panjaitan, Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Siti Nurbaya Bakar, Bộ trưởng Du lịch Arief Yahya cùng Thống đốc Viktor B. Laiskodat.

Theo Bộ trưởng Siti Nurbaya Bakar, theo dõi từ năm 2002 đến 2019 cho thấy số lượng rồng Komodo, loài thằn lằn tự nhiên lớn nhất còn tồn tại, trên đảo Komodo tương đối ổn định, vì vậy không cần đóng cửa đảo này.

[Indonesia đầu tư 505 triệu USD xây 5 khu du lịch chiến lược quốc gia]

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết chính phủ trung ương và chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara sẽ phối hợp để cải tạo các điểm du lịch, nâng cao đào tạo kiểm lâm và cung cấp thiết bị tốt hơn cho lực lượng tuần tra, cũng như thành lập một trung tâm nghiên cứu về rồng Komodo.

Trong năm 2018, có hơn 176.000 lượt du khách đến thăm Vườn quốc gia Komodo của Indonesia, trong đó nhiều du khách đến chỉ để xem những con rồng chỉ có trong tự nhiên ở miền Đông Indonesia.

Theo số liệu của chính phủ Indonesia, hiện có tổng cộng 2.897 con rồng Komodo tại vườn quốc gia gồm ba đảo Komodo, Rinca và Gili Motang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.