Indonesia đầu tư 505 triệu USD xây 5 khu du lịch chiến lược quốc gia

Trong khoản kinh phí nói trên, 2.500 tỷ rupiah sẽ được giải ngân cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Khu du lịch Hồ Toba - hồ núi lửa lớn nhất thế giới nằm trên đảo Sumatra.
Hồ Toba. (Nguồn: Wikipedia)
Hồ Toba. (Nguồn: Wikipedia)

Chính phủ Indonesia ngày 29/9 thông báo sẽ chi tổng cộng 7.100 tỷ rupiah (khoảng 505 triệu USD) nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại 5 khu du lịch chiến lược quốc gia.

Trong khoản kinh phí nói trên, 2.500 tỷ rupiah sẽ được giải ngân cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Khu du lịch Hồ Toba - hồ núi lửa lớn nhất thế giới nằm trên đảo Sumatra với chiều dài 100km, chiều rộng 30 km và điểm sâu nhất 505m.

Khoản tiền lớn thứ hai với tổng trị giá 1.700 tỷ rupiah sẽ được phân bổ cho Khu du lịch Mandalika có diện tích hơn 1.000ha tại tỉnh West Nusa Tenggara.

[Indonesia trở thành điểm đến du lịch halal tốt nhất thế giới]

Trong khi đó, Khu du lịch Borobudur ở tỉnh Trung Java - nổi tiếng với ngôi đền cùng tên nằm trong số các di tích Phật giáo lớn nhất thế giới - sẽ nhận được khoản đầu tư 1.300 tỷ rupiah.

Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Vùng (BPIW) thuộc Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở Indonesia, Hadi Sucahyono, cho biết ba khu du lịch Borobudur, Mandalika và Toba chiếm phần lớn khoản kinh phí do có diện tích rất rộng.

Hai khu du lịch còn lại là Labuan Bajo - nằm ở tỉnh Đông Nusa Tenggara, nổi tiếng với Công viên Quốc gia Komodo - và Likupang ở tỉnh Bắc Sulawesi sẽ được phân bổ lần lượt 1.000 tỷ rupiah và 563,8 tỷ rupiah.

Trước đó, Likupang được Tổng thống Joko Widodo đưa vào danh sách các khu du lịch chiến lược quốc gia do có Đặc khu kinh tế Bitung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.