Chính quyền Iran hoảng loạn trong việc đối phó với làn sóng biểu tình

Đại giáo chủ Ali Khamenei đã gặp các lãnh đạo chính trị và người đứng đầu lực lượng an ninh nước này để thảo luận cách đối phó với làn sóng biểu tình đẫm máu đang diễn ra trên toàn quốc.
Chính quyền Iran hoảng loạn trong việc đối phó với làn sóng biểu tình ảnh 1Sinh viên Iran biểu tình phản đối các vấn đề về kinh tế tại Tehran ngày 30/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Fox News đưa tin theo báo cáo bị rò rỉ được cung cấp cho mạng tin Fox News, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã gặp các lãnh đạo chính trị và người đứng đầu lực lượng an ninh nước này để thảo luận cách đối phó với làn sóng biểu tình đẫm máu đang diễn ra trên toàn quốc.

Báo cáo đề cập đến một số cuộc gặp diễn ra cho đến ngày 31/12 và được chuyển đến Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) từ những nguồn tin được cho là các quan chức cấp cao trong chính quyền Tehran.

Theo bản báo cáo được dịch từ tiếng Farsi sang tiếng Anh, tình hình bất ổn đã gây ảnh hưởng cho mọi lĩnh vực của nền kinh tế Iran và đe dọa đến an ninh đất nước.

[Iran bắt gần 500 người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Tehran]

Bản báo cáo viết: "Các lãnh đạo tôn giáo và ban lãnh đạo đất nước cần nhanh chóng đến hiện trường sớm nhất có thể và tránh để tình hình thêm tồi tệ. Chúa phù hộ chúng ta, đây là một tình hình phức tạp và khác hẳn những gì xảy ra trước đây."

Làn sóng biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn Iran, cho đến ngày 1/1 đã có ít nhất 13 người thiệt mạng.

Theo nhiều nguồn tin, biểu tình đã xảy ra tại ít nhất 40 thành phố trên toàn Iran, trong đó có thủ đô Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục