Cho thôi việc Trưởng công an xã xả súng vào dân

Trưởng công an xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập đã bị cho thôi việc vì đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Ngày 25/3, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dânhuyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết Hội đồng kỷ luật Ủy banNhân dân huyện đã thống nhất đi đến quyết định cho thôi việc đối vớiông Cao Đình Sâm, Trưởng công an xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập vì đã đểxảy ra sai phạm nghiêm trọng trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, tối 29/2, một vụ xả súng dữ dội đã xảy ra ở xã LongHà, huyện Bù Gia Mập. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Năm (sinh năm 1957, trútại thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập).

Theo một số nhân chứng, vào lúc 20 giờ ngày 29/2, sau khi đã đinhậu ở quán thịt chó Hoa Sữa (cũng ở thôn 9), ông Cao Đình Sâm, TrưởngCông an xã Long Hà cùng với một công an huyện Bù Gia Mập và một sốcông an viên xã xông vào quán của ông Năm để bắt một số người đangđánh bài.

Tại đây, do ông Năm không chịu ngồi xuống nên ông Sâm đã dùng chânđạp thẳng vào người ông Năm khiến ông này ngã xuống đất. Khi ông Nămvừa đứng dậy, ông Sâm liền rút súng ngắn bắn liên tiếp 6 phát vào cổvà vai ông Năm. Không dừng lại ở đó, chưa kịp cho ông Năm định thần, ôngSâm và một số công an viên tiếp tục lao đến dùng cùi chỏ đánh vàođầu, rồi còng tay đưa ông Năm về trụ sở công an xã.

Mãi tới khoảng 23 giờ 30, công an xã Long Hà mới thả ông Năm vềđể người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngày 2/3, Ủy ban Nhân dân huyện Bù GiaMập cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Sâm đểđiều tra, làm rõ.

Thượng tá Nguyễn Khắc Trường, Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập chobiết hiện chưa có kết luận cuối cùng về những sai phạm của ông CaoĐình Sâm. Khi có kết quả điều tra, công an huyện sẽ xử lý nghiêm khắctừng sai phạm không chỉ ông Sâm mà còn các cá nhân liên quan.

Sau khi cho ông Sâm thôi việc, huyện Bù Gia Mập đã tạm thời bổnhiệm ông Hà Văn Trung, Phó trưởng công an xã giữ chức Quyền trưởngcông an xã Bù Gia Mập.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xửlý./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi

Cải cách thể chế phải là một quá trình đồng bộ để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi.