(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, ủng hộ Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng đầu tiên của một dân tộc thuộc địa đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới dẫn đến sự thay đổi về hình thức xâm lược theo chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Theo Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Phó Trưởng Ban Thường trực.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nêu 4 đề xuất của Việt Nam nhằm củng cố đoàn kết, tự cường và liên kết ASEAN, trong đó cần tiếp tục đề cao các nguyên tắc của ASEAN, tăng cường đối thoại, hợp tác...
Chiều 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương đề nghị cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm.
Tối 21/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự án Luật Phát triển đô thị đánh dấu bước chuyển biến trong tư duy quản lý nhà nước về đô thị sang tư duy quản trị đô thị hiện đại và kiến tạo phát triển.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình, tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Thủ tướng yêu cầu các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, nhất là tập trung xử lý ngay những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế hoạch.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.
Chiều 21/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi sang thăm Việt Nam.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm 11 Nghị quyết phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại Bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu) để kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Tại Nghị quyết số 191/NQ-CP, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng và nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng do Bộ Quốc phòng trình.
Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ đối với Bộ Nội vụ và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương với Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản theo hướng thiết thực, thường xuyên.
Chiều 21/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV ngày 21/7/2026 tập trung thảo luận về quy định đảng viên, đổi mới mô hình phát triển và chính sách đất đai.
Hơn hai giờ đồng hồ đối thoại giữa người dân với những người đứng đầu xã, các phòng chuyên môn diễn ra tự nhiên, cởi mở dù có một số nội dung là những vấn đề người dân bức xúc.
Trong vận hành chính quyền địa phương mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bộ máy thông suốt mà trách nhiệm phải được xác định rõ, công việc không bị gián đoạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 27-28/7 tại Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống làm công tác nhân đạo cả nước.
Lào Cai tập trung biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, thúc đẩy kinh tế biên mậu và xây dựng trung tâm logistics hiện đại để phát triển bền vững.
Khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên kết vùng từng bước hoàn thiện và khoa học-công nghệ trở thành động lực mới, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội định hình một cực tăng trưởng mới.
Ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt, nguyên Ngoại trưởng Áo, và tập thể Hội Áo-Việt đã có nhiều đóng góp tích cực trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
Chiến lược quốc gia đến 2045 nhằm đưa Việt Nam vào top 30 nước về chính phủ số, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Việt Nam và Timor Leste tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, phát triển nông thôn, khai thác bền vững tài nguyên biển và đào tạo nguồn nhân lực.