Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch ĐCS Liên bang Nga

Chủ tịch nước đã hội kiến Chủ tịch ĐCS Nga và Quyền Chủ tịch Thượng viện Nga, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nga, thăm Tập đoàn Gazprom.
Sáng 30/7, tại Điện Kremli, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bangNga, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang NgaGennady Zyuganov.

Trong không khí thân tình gặp lại những người đồng chí, Chủ tịch nước TrươngTấn Sang khẳng định trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam luôncoi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nướcbạn bè truyền thống, với các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới, trong đó ưutiên tăng cường quan hệ truyền thống anh em tin cậy với Đảng Cộng sản Liên bangNga.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo với ông Zyuganov về một sốnét về tình hình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV, V (Khóa XI)của Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây; khẳng định quyết tâm trong thựchiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể vànhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng những bước phát triển của Đảng Cộngsản Liên bang Nga, thể hiện qua sự tín nhiệm của người dân ngày càng tăng quacác kỳ lấy ý kiến tín nhiệm.

Thông báo với những người đồng chí về kết quả hội đàm, hội kiến với các nhàlãnh đạo Nga đương nhiệm, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghịtruyền thống, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa giữa Đảng Cộng sản Việt Nam vàĐảng Cộng sản Liên bang Nga; nêu rõ việc lãnh đạo hai đảng thường xuyên gặp gỡ,trao đổi thông tin đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng ở mỗi nước,phối hợp lập trường và củng cố quan hệ giữa hai đảng.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Zyuganov đã thông báo về tình hình phát triển của ĐảngCộng sản Liên bang Nga thời gian qua, cho biết hiện Đảng Cộng sản có số ghế tănggần gấp đôi tại Duma quốc gia so với khóa trước, cho thấy sự tín nhiệm và ủng hộngày càng tăng của nhân dân dành cho Đảng Cộng sản. Chủ tịch Đảng Cộng sản nhấnmạnh Đảng đang tiếp tục quá trình đổi mới trên mọi lĩnh vực nhằm thu hút hơn nữasự quan tâm và ủng hộ của cử tri Nga. Chủ tịch Đảng Zyuganov khẳng định sẽ tiếptục ủng hộ đường lối hiện nay của lãnh đạo Nga không ngừng tăng cường và pháttriển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Zyuganov tin tưởng, qua trao đổi đoàn các cấp cũng như kinhnghiệm trong công tác tuyên giáo, xây dựng đảng, dân vận, thanh niên, quan hệgiữa hai đảng sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhândân hai nước, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyềnthống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nga. Lắng nghenhững ý kiến đóng góp, những đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủtịch nêu rõ: quan hệ kinh tế thương mại là một trong những bộ phận quan trọngnhất trong tổng thể các mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bangNga. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Nga phát triển khá trongnhững năm qua, dự kiến đạt 3 tỷ USD. Nga đang thực hiện nhiều dự án lớn vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, năng lượng và du lịch,đặc biệt là dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, biểutượng của quan hệ Việt - Nga trong thế kỷ 21.

Chủ tịch nước cho rằng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai nước còn khiêm tốn,chưa tương xứng với tiềm năng, cần có những biện pháp có tính đột phá, trong đócó việc sớm ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh thuế quan(Nga-Kazakhstan-Belarus) trong thời gian tới. Các doanh nghiệp, nghiệp đoàn, hộidoanh nghiệp hai nước cần suy nghĩ tìm ra phương hướng mới để tạo ra bước chuyểnvề chất trong hợp tác kinh tế song phương.

Chia sẻ với quan tâm của các đại biểu dự diễn đàn về chính sách hội nhập kinhtế khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định nềnkinh tế Việt Nam đang phát triển tích cực, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và ổnđịnh liên tục trong nhiều năm.

Bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với yêucầu cấp thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, Việt Nam tiếp tục nỗ lựccải cách khu vục công, hướng tới cải cách thể chế và tạo mọi điều kiện thuận lợiphát triển khu vực kinh tế tư nhân hợp tác kinh tế công-tư, hoàn thiện hệ thốngvà môi trường pháp lý, thể chế kinh tế thị trường và hạ tầng cơ sở để thu hút vàtạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài đến kinh doanh tại Việt Nam.

Trong quá trình phát triển mới đó, quan hệ hợp tác với Liên bang Nga có tầm quantrọng đặc biệt được dành sự ưu tiên và mối quan tâm rất cao. Chủ tịch nước tin tưởngý chí chính trị của lãnh đạo hai nước, cùng những nỗ lực và chủ động của các cơquan, bộ, ngành cộng đồng doanh nghiệp hai nước, các cơ hội kinh doanh hợp tácvà đầu tư to lớn đang thực sự chờ đón các doanh nghiệp, góp phần đưa quan hệ đốitác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đi vào thực chất và hiệuquả.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và khuyến khích, tạo mọi điềukiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp Liên bang Nga hợp tác vớiViệt Nam trong mọi lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực truyền thốngnhư thương mại, dầu khí, năng lượng, khai khoáng, khoa học kỹ thuật và côngnghệ, giáo dục đào tạo, du lịch và lao động… để các tập đoàn và công ty Liênbang Nga lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong việc mở rộng hoạt độnghợp tác kinh tế của Liên bang Nga với khu vực ASEAN và Đông Á.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với ngài Torosin,Quyền Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga.

Ngài Torosin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Liênbang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, coi đây là sự kiện chính trị quantrọng trong đời sống chính trị hai nước, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường hơn nữaquan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bangNga. Ngài Torosin khẳng định Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bangNga sẽ cùng các nhánh chính quyền khác của Liên bang Nga tiếp tục tăng cường nỗlực thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lậppháp và giám sát thực hiện những thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn màLiên bang Nga đạt được trong công cuộc phát triển và hiện đại hóa đất nước,không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Liênbang Nga trên trường quốc tế, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Hộiđồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga - cơ quan quyền lực bảo đảmkhuôn khổ pháp luật cũng như phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân trênphạm vi Liên bang Nga phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ vớiLiên bang Nga và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bangNga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại rộng mở, đaphương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh chủ trương của Liênbang Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam được thể hiện trongSắc lệnh của Tổng thống V.Putin “Về việc triển khai các hoạt động đối ngoại củaLiên bang Nga” trong thời gian tới.

Hai bên vui mừng nhận thấy rằng với nền tảng là tình cảm hữu nghị, truyềnthống gắn bó giữa hai dân tộc, quyết tâm và ý chí của lãnh đạo, sự phối hợp hiệuquả của các nhánh chính quyền cũng như các bộ, ngành và người dân hai nước, quanhệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua đã có những bước chuyển mạnh mẽ.Với độ tin cậy cao trong quan hệ chính trị, hợp tác trong mọi lĩnh vực pháttriển ngày càng năng động. Hai bên đang tích cực triển khai các dự án hợp tácmang tính chiến lược, không chỉ đem lại những lợi ích kinh tế to lớn cho hainước, mà còn nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam và Liên bang Nga ở khu vựcvà trên thế giới.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất những phương hướng nhằm tăng cường quan hệhợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga,trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn nhằm không ngừng nâng cao hiểu biếtcũng như chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nâng cao hiệu quả công tác đôn đốc vàgiám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như đảm bảotính thực thi của các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia.

Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện tăng cường hợp tác giữa các địa phươngcủa hai nước nhằm xây dựng cơ sở xã hội vững chắc cho quan hệ song phương cũngnhư nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa các địa phương hainước nói riêng.

Trên tinh thần đó, hai bên bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam tới đâycủa Đoàn đại biểu cấp cao, do Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga dẫn đầu, sẽ gópphần quan trọng vào việc củng cố quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng,tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga nóichung.

Chủ tịch nước cũng đã có cuộc gặp với Viện sĩ Osipov, Chủ tịch Viện Hàn lâmKhoa học Nga cùng các nhà khoa học. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng lần đầu tiênđược đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học Nga - “lâu đài khoa học” gần tròn 300 tuổi,một trong những Viện Hàn lâm khoa học lớn nhất thế giới, có những đóng góp hếtsức tích cực cho sự phát triển khoa học của nước Nga cũng như toàn thế giới.

Chủ tịch nước bày tỏ, trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiếnbảo vệ độc lập, tự do và công cuộc xây dựng hòa bình, hàng vạn chuyên gia, nhàkhoa học, công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác của Nga đã lao độngquên mình giúp đỡ Việt Nam. Nhiều nhà khoa học Việt Nam đã trưởng thành từ cáctrung tâm Viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học của Nga, trong đó có nhữngngười trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học của Nga. Thay mặt Đảng, Nhà nước,Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn chân thành của Việt Nam đối với nhân dân Nga,các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga vì sự giúp đỡ quý báu đó.

Khẳng định Việt Nam xác định khoa học, công nghệ cùng với giáo dục đào tạo làquốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước, Chủ tịch nước mong muốncác nhà khoa học Nga giúp đỡ Việt Nam trong đào tạo nhân lực, hợp tác điều trakhoáng sản, hải sản phục vụ cho nghiên cứu về đa dạng sinh học và khai thác hợplý nguồn tài nguyên. Chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa họcvà Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Nga giai đoạn 2012-2017, Chủ tịchnước nhấn mạnh hoạt động này sẽ mở ra những hướng hợp tác sâu rộng giữa hai cơsở khoa học chủ đạo của hai nước.

Chủ tịch nước cũng đã đến thăm Tập đoàn khí đốt Gazprom, đối tác chiến lượccủa PetroVietnam. Chủ tịch đánh giá cao tinh thần đoàn kết nhất trí, lao độngsáng tạo của các cán bộ dầu khí Việt Nam và Nga làm việc trong các dự án chung.

Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nga đã tạo điều kiện cho liên doanh củadoanh nghiệp hai nước tham gia hoạt động hiệu quả, mở rộng khai thác tại các mỏtrên đất Nga. Chứng kiến lễ kí biên bản ghi nhớ về việc Gazprom cung cấp khí hóalỏng cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, Chủ tịch đề nghị hai bên ủng hộviệc xác lập cơ chế hợp tác chung cùng có lợi, bảo đảm hiệu quả kinh tế cho cácdự án dầu khí của doanh nghiệp hai nước.

Cuối ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã rời thủ đô Mátxcơva, kết thúctốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.