Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva
Tiếp tục thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, sáng 28/11/2021 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco.
Thống Nhất
Tiếp tục thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, sáng 28/11/2021 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thống đốc Serge Dal Busco bày tỏ vinh hạnh được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm bang Geneva. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm bang Geneva, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan, văn phòng của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo bang Geneva tạo thuận lợi để các doanh nghiệp của bang mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ lưu niệm sau cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng bang Geneva Serge Dal Busco. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Andreas Aebi bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội hai nước, ủng hộ tăng cường hợp tác kinh tế.
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần những khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam.
Quan chức hai nước đánh giá mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đang chứng kiến mức độ hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực và còn rất nhiều dư địa để phát triển.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền thành phố Bern nghiên cứu hợp tác với 12 địa phương của Việt Nam có di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, nhất là trong việc bảo tồn.
Việt Nam tập trung vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo do đó mong muốn các công ty của Thụy Sĩ đầu tư công nghệ cao, đi tắt đón đầu trong lĩnh vực này.
Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên tất cả các lĩnh vực.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Thuỵ Sĩ-Việt Nam trao đổi về phương hướng hợp tác, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Hữu nghị Thuỵ Sĩ-Việt Nam vào năm 2022.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên hợp quốc phát huy vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người.