Động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

Tòa nhà bị phá hủy trong động đất ở bang La Guaira, Venezuela, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tòa nhà bị phá hủy trong động đất ở bang La Guaira, Venezuela, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 28/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức gặp mặt, động viên lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Việt Nam cử lực lượng, phương tiện và vật chất sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 cán bộ, chiến sỹ. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia 1 Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn gồm 10 cán bộ, chiến sỹ và 8 chó nghiệp vụ. Đội hình gồm 1 sỹ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chó nghiệp vụ.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra tại Venezuela ngày 24/6/2026 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Việc Việt Nam cử lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam; chính sách đối ngoại và tinh thần trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế; đồng thời góp phần khẳng định uy tín, năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Venezuela.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân tin tưởng, giao phó. Những người được lựa chọn vào lực lượng đều là các cán bộ, chiến sỹ ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn và sức khỏe, có nhiều kinh nghiệm tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại.

Thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam; đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một khối thống nhất vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo trong công tác, linh hoạt trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân và đồng đội; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm bớt mất mát, đau thương của nhân dân Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân Việt Nam. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Vang mãi khúc tráng ca Thành cổ Quảng Trị

Những ngày này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về vùng “đất lửa” Quảng Trị để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và thêm thấm thía giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tinh gọn bộ máy: Từ sắp xếp đến vận hành

Việc giảm tầng nấc trung gian đã tạo điều kiện để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; nhiều công việc trước đây phải qua cấp huyện nay được chuyển thẳng cho cấp xã hoặc cấp tỉnh giải quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khi đối ngoại trở thành động lực phát triển

Đường lối đối ngoại của Đại hội XIV đã phát triển lên tầm cao mới khi xác định đây là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” bên cạnh quốc phòng, an ninh và góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia.

Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Biến thách thức thành động lực tăng trưởng mới

Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, công nghiệp và cải cách môi trường đầu tư đang trở thành những trụ cột quan trọng để tỉnh Phú Thọ khẳng định vị thế mới trên bản đồ kinh tế phía Bắc.