Triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động,” tạo thuận lợi cho người già, người yếu thế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, nâng cao tiện ích cho người yếu thế và cao tuổi trong thủ tục hành chính.

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” thể hiện tư duy hành chính phục vụ thiết thực, lấy người dân làm trung tâm trong cải cách, chuyển đổi số. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)
Mô hình “Dịch vụ công lưu động” thể hiện tư duy hành chính phục vụ thiết thực, lấy người dân làm trung tâm trong cải cách, chuyển đổi số. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 6051/VPCP-CĐS truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Văn bản nêu: Trên cơ sở phản ánh của các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, thành phố Hà Nội và việc chỉ đạo, xử lý kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với vụ việc nêu trên.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" nêu trên, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình "dịch vụ công lưu động" đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền, chứng thực trên môi trường điện tử (VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1/8/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Biến thách thức thành động lực tăng trưởng mới

Tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, công nghiệp và cải cách môi trường đầu tư đang trở thành những trụ cột quan trọng để tỉnh Phú Thọ khẳng định vị thế mới trên bản đồ kinh tế phía Bắc.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Kiến tạo mô hình quản trị hiện đại

Nếu giai đoạn đầu tiên là hành trình ổn định bộ máy, giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định thành công lớn hơn: Biến không gian hành chính mới thành động lực phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ.